Chuyên gia châu Âu: 'Indonesia không còn cùng đẳng cấp với Việt Nam'

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ hai, 26/01/2026 17:52 PM (GMT+7)
A A+

Sau thành tích lịch sử tại U23 châu Á 2026, chuyên gia Jernej Kamensek cho rằng Việt Nam cần ngừng bị so sánh với Indonesia vì hai nền bóng đá đã bước sang những nấc thang khác nhau.

Chuyên gia bóng đá người Slovenia Jernej Kamensek đã đưa ra quan điểm gây chú ý khi kêu gọi người hâm mộ và giới chuyên môn ngừng đặt Việt Nam lên bàn cân so sánh với Indonesia. Theo ông, khoảng cách giữa hai nền bóng đá hiện tại đã đủ rõ ràng để khẳng định họ không còn ở cùng đẳng cấp.

Nhận định này được Kamensek đưa ra sau khi U23 Việt Nam giành hạng ba tại VCK U23 châu Á 2026 tổ chức ở Saudi Arabia. Trái ngược với hành trình ấn tượng của Việt Nam, Indonesia thậm chí không vượt qua vòng loại để góp mặt tại giải đấu. Với Kamensek, đây không phải là chi tiết ngẫu nhiên, mà phản ánh sự khác biệt về nền tảng và chiều sâu phát triển.

U23 Việt Nam tạo nên địa chấn khi đánh bại Hàn Quốc để giành hạng 3 châu Á

Ông đặc biệt ấn tượng với cách Việt Nam vượt qua U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba. Thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian cuối trận, Việt Nam vẫn kéo đối thủ vào loạt luân lưu và giành chiến thắng 7-6 đầy bản lĩnh.

“Tôi nghĩ U23 Việt Nam đã gây bất ngờ cho nhiều người, nhưng quan trọng hơn, họ chứng minh mình là một tập thể rất vững chắc”, Kamensek nhận xét. “Họ kỷ luật, hiểu nhau và chơi bóng vì tập thể. Đó chính là sức mạnh lớn nhất.”

Theo chuyên gia người Slovenia, trong một giải đấu ngắn ngày như U23 châu Á, yếu tố tập thể và tinh thần chiến đấu mang ý nghĩa quyết định. “Một đội bóng coi trọng lối chơi chung như vậy thực sự tạo nên cảm giác như một câu chuyện cổ tích”, ông nói thêm. Với Kamensek, thành công của Việt Nam không đến từ may mắn, mà là kết quả của một quá trình tích lũy.

Chuyên gia châu Âu: 'Indonesia không còn cùng đẳng cấp với Việt Nam'-785324
Ông Kamensek kêu gọi Việt Nam hãy tự tin đối đầu với các đội bóng hàng đầu châu Á thay vì chỉ quẩn quanh ở khu vực

Là người đã theo dõi bóng đá Việt Nam trong nhiều năm, Kamensek khẳng định ông không quá bất ngờ với bước tiến này. “Tôi đã nhìn thấy tiềm năng của bóng đá Việt Nam từ 16 năm trước, khi xem Trọng Hoàng thi đấu ở tuổi 20”, ông chia sẻ. Theo ông, vấn đề lớn nhất trong quá khứ nằm ở cơ sở hạ tầng và hệ thống huấn luyện, chứ không phải chất lượng cầu thủ.

Hiện tại, những điểm yếu đó đang dần được cải thiện. “Các yếu tố nền tảng đang tốt lên, và vì thế khoảng cách giữa Việt Nam với các đội mạnh châu Á đang thu hẹp”, Kamensek phân tích. Ông cho rằng tốc độ phát triển có thể chưa phải nhanh nhất, nhưng phù hợp với bối cảnh văn hóa và điều kiện thể thao của Việt Nam.

Từ đó, Kamensek đưa ra lời kêu gọi thẳng thắn: “Việt Nam nên ngừng so sánh mình với các đội Đông Nam Á, bao gồm Indonesia”. Theo ông, Việt Nam đã vượt khỏi khuôn khổ khu vực và cần hướng sự chú ý đến những đối thủ hàng đầu châu Á. “Đó là thử thách hoàn toàn khả thi, miễn là Việt Nam tiếp tục đi đúng con đường phát triển và giữ được nhịp độ phù hợp”, ông kết luận.

Quan điểm này một lần nữa khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục, nơi thước đo không còn là khu vực Đông Nam Á, mà là những chuẩn mực cao hơn của châu Á.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm