Sau thời gian dài đàm phán, tiền vệ người Brazil cuối cùng cũng đi tới được thoả thuận cuối cùng với CLB quê nhà Sao Paulo.
Tiền vệ Casemiro của Manchester United vừa nhận tin vui lớn, khi tòa án lao động Brazil chính thức phê duyệt thỏa thuận giúp anh nhận 247 nghìn Bảng từ CLB cũ Sao Paulo.
Theo báo chí Brazil, đặc biệt là UOL, khoản tiền ban đầu Casemiro yêu cầu rơi vào khoảng 290 nghìn Bảng. Tuy nhiên, hai bên đã thống nhất con số cuối cùng thấp hơn chút ít, dù vẫn đủ để mang lại cho tiền vệ 33 tuổi một khoản thu nhập đáng kể vào cuối năm. Vụ việc bao gồm nhiều khoản mục như phí bản quyền hình ảnh, tiền thưởng thi đấu, phụ cấp, lương nghỉ phép và các quyền lợi tiêu chuẩn khác trong hợp đồng.
Đáng chú ý, Casemiro sẽ nhận số tiền này theo từng tháng. Ngoài ra, nếu Sao Paulo không đảm bảo đúng tiến độ thanh toán, tổng số tiền anh được nhận có thể tăng lên tới 363 nghìn Bảng. Điều khoản này đã được tòa án lao động khu vực thông qua và chính thức có hiệu lực trong tuần này.
Trong bối cảnh hợp đồng giữa Casemiro và Manchester United chỉ còn 6 tháng, thông tin này càng thu hút sự chú ý. Từ tháng tới, anh sẽ được tự do đàm phán với bất kỳ CLB nào ngoài nước Anh. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Casemiro sẽ rời Old Trafford vào mùa hè 2024, nhưng tiền vệ kỳ cựu đã chọn ở lại và đang dần lấy lại phong độ dưới thời HLV Ruben Amorim.
Ở mùa giải năm nay, khi Man United thi đấu với tần suất không quá dày, Casemiro có cơ hội hồi phục thể lực tốt hơn và liên tục tạo dấu ấn. Anh vừa chơi trọn vẹn 90 phút trong trận hoà West Ham, và dự kiến sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các trận gặp Wolves và Bournemouth trong vòng 12 ngày tới. Tuy nhiên, Casemiro cũng đối mặt nguy cơ bị treo giò khi đã nhận bốn thẻ vàng tại Ngoại Hạng Anh.
Sau vòng đấu với Bournemouth, Man Utd còn chịu thêm tổn thất lực lượng khi Amad, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui phải lên đường dự AFCON. Dù vậy, Quỷ đỏ vẫn đang duy trì phong độ ổn định với chỉ một thất bại trong bảy trận gần nhất tại Ngoại Hạng Anh, qua đó giữ vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng.
Phan Bùi Quốc Anh
















