Quảng cáo

HLV Park Hang Seo lên tiếng sau khi nhận án phạt của AFC

Thứ năm, 13/02/2020 09:08 AM (GMT+7)

HLV Park Hang Seo cho biết ông sẽ chấp hành nghiêm túc án phạt của AFC, cũng như gửi lời xin lỗi tới khán giả Việt Nam vì hành vi của mình.

VIDEO: HLV Park nhận thẻ đỏ trong trận chung kết (VTC1)

Ngày 11/2 vừa qua, LĐBĐ châu Á đã đưa ra án phạt cho HLV Park Hang Seo với tấm thẻ đỏ mà ông phải nhận ở trận chung kết SEA Games 30. Theo đó, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ bị cấm chỉ đạo 4 trận giao hữu của ĐT Việt Nam, cùng với đó là 5.000 USD tiền phạt. Ngoài ra AFC cũng cảnh báo sẽ phạt nặng hơn nếu HLV Park Hang Seo còn tái diễn.

HLV len tieng sau an phat

Với án phạt của AFC, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo ĐT Việt Nam ở trận giao hữu với ĐT Iraq vào ngày 26/3 tới. Điều này sẽ khiến đội tuyển gặp khó trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với ĐT Malaysia vào ngày 31/3 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nhận thức được việc làm của mình có thể gây ảnh hưởng xấu tới ĐT Việt Nam, mới đây, HLV Park Hang Seo đã gửi thử xin lỗi tới người hâm mộ, cũng như giãi bày về việc làm của mình. Trong bức thư gửi tới Thanh Niên, HLV Park Hang Seo chia sẻ:

"Xin chào tất cả. Tôi là Park Hang-seo.

Trong suốt trận chung kết SEA Games 30 gặp Indonesia ngày 10.12.2019, tôi đã nhận 1 thẻ đỏ vì lỗi phản ứng quyết định của trọng tài đối với cầu thủ Việt Nam của chúng ta.

Tính căng thẳng của trận đấu tăng lên và có nguy cơ cao gây chấn thương cho các cầu thủ của chúng ta. Tôi cần phản ứng mạnh mẽ với trọng tài để kiểm soát tình hình đang diễn ra quá nóng. Bất kể ý định của tôi là gì, đã có rất nhiều khán giả theo dõi trận đấu từ nhiều quốc gia tại châu Á. Hành động của tôi đối với trọng tài là không phù hợp.

HLV Park Hang Seo len tieng sau an phat

Tôi sẽ hoàn toàn chấp nhận và tuân theo quyết định kỷ luật từ AFC. Trong nhận thức muộn màng về quyết định, tôi muốn nhắc lại rằng tôi đã không sử dụng bất kỳ ngôn ngữ lăng mạ nào đối với trọng tài.

Trình độ tiếng Anh của tôi không đủ ở mức có thể truyền đạt một nhận xét xúc phạm. Sau trận đấu, tôi cũng đã đến gặp tất cả trọng tài điều khiển trận đấu để xin lỗi phản ứng của tôi.

Một lần nữa, tôi xin lỗi vì đã gây rất bất kỳ lo lắng cho bất kỳ khán giả nào và tôi đảm bảo đội tuyển Việt Nam sẽ được chuẩn bị tốt nhất trong giai đoạn tôi bị kỷ luật. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ vô tận cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam."

Tấm thẻ đỏ mà ở chung kết SEA Games 30 không phải là lần đầu tiên HLV Park Hang Seo nhận án phạt từ trọng tài. Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc đã phải nhận thẻ vàng khi phản ứng với trọng tài ở trận lượt đi với ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. VFF hy vọng với án phạt của AFC, HLV Park Hang Seo sẽ tiết chế hơn ở những trận đấu sắp tới.


Author Thethao247.vn Lam Lam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT