Quảng cáo

HLV Akira Nishino: 'Mục tiêu hàng đầu là đưa Thái Lan trở lại số 1 ĐNA'

Thứ năm, 25/07/2019 09:51 AM (GMT+7)

HLV Akira Nishino khẳng định mục tiêu đầu tiên của ông là đưa Thái Lan vượt qua Việt Nam để trở lại ngôi vị số một Đông Nam Á.

>>> VIDEO: Việt Nam vs Thái Lan - King's Cup 2019

Theo tờ Thairath đưa tin, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - ông Somyot Pumpanmuang đã có buổi họp với HLV Akira Nishino vào ngày 24/7. Đây là cuộc họp để trao đổi về những hoạt động của đội tuyển trong thời gian sắp tới.

Từ năm 2019 đến đầu năm 2020 sẽ vô cùng bận rộn với HLV Akira Nishino. LĐBĐ Thái Lan đặt mục tiêu rất cao ở cả 3 giải đấu gồm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, SEA Games 2019 và vòng chung kết U23 châu Á 2020 (giải đấu diễn ra trên sân nhà Thái Lan).

hlv akira nishino, việt nam vs thái lan vòng loại world cup 2022, vòng loại wolrd cup 2022, việt nam vs thái lan

Về những mục tiêu này, HLV Akira Nishino chia sẻ: "Đội tuyển Thái Lan có thể vươn đến đẳng cấp thế giới trong tương lai. Tôi sẽ cố gắng thúc đẩy đội tuyển đạt được thành tích đó. Tuy nhiên, mục tiêu đầu tiên của tôi vẫn là đưa đội tuyển Thái Lan trở lại ngôi vị số một Đông Nam Á. Sau khi đến tham quan cơ sở đào tạo của các CLB và theo dõi những trận đấu ở Thai League, tôi tin Thái Lan sẽ có thể chạm đến đích mà chúng ta mong muốn".

Sau khi ông Akira Nishino trở thành HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan, trưởng đoàn Kitisak Champathipong đã nộp đơn xin từ chức vì lý do cá nhân và nhanh chóng được chấp thuận. Ông Champathipong giữ chức trưởng đoàn ĐTQG Thái Lan từ sau AFF Cup 2018. Ông cùng Thái Lan lọt vào vòng 16 đội tại Asian Cup 2019, giành ngôi á quân tại China Cup 2019 và để thua Việt Nam, Ấn Độ tại King’s Cup 2019.

hlv akira nishino, việt nam vs thái lan vòng loại world cup 2022, vòng loại wolrd cup 2022, việt nam vs thái lan

Ở trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có chuyến làm khách trên SVĐ do Thái Lan lựa chọn, do SVĐ Rajamangala đang được tu sửa để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Đó là SVĐ thuộc Trường đại học Thammasat có sức chứa 25.000 người và đủ tiêu chuẩn tổ chức theo quy định của FIFA. Nằm cách thủ đô Bangkok 70km về phía Bắc, đây cũng là 1 trong 4 SVĐ sẽ đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2020 vào năm sau.

Author Thethao247.vn Lê Thành / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT