Quảng cáo

Thái Lan tố Việt Nam chơi đòn tâm lý trước trận đại chiến

Thứ ba, 05/11/2019 16:08 PM (GMT+7)

Trang chính thức của LĐBĐ Thái Lan cho rằng Việt Nam đang cố gắng sử dụng những đòn tâm lý để gây sức ép lên người Thái trước trận đại chiến.

VIDEO: HLV Park Hang Seo phản bác phát ngôn của ông Nishino (Thực hiện: Kiên Lê)

Vào ngày 19/11 tới, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Thái Lan trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Vốn được coi là trận "siêu kinh điển của Đông Nam Á", cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan lần này hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn hơn rất nhiều khi mà cuộc đua đến ngôi đầu bảng G đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Với lợi thế sân nhà, Việt Nam là đội có quyền tự tin hơn trong trận đại chiến sắp tới. HLV Park Hang-seo lẫn các cầu thủ khi trả lời phỏng vấn của báo chí đều thể hiện một quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm trước đại kình địch. Có lẽ cũng chính vì vậy mà người Thái cho rằng Việt Nam đang muốn sử dụng "tâm lý chiến" để khiến các cầu thủ Thái Lan không thể vào trận với tinh thần tốt nhất.

Trang chính thức của LĐBĐ Thái Lan có tên là Changsuek viết: "Trong khoảng thời gian vừa qua, bóng đá Thái Lan không thể vượt qua Việt Nam, dù đó có là ĐTQG, U22 hay bóng đá nữ. Thứ hạng của ĐT Việt Nam trên BXH FIFA cũng cao hơn nhiều so với Thái Lan. Đó là lý do mà Việt Nam đang tỏ ra đặc biệt tự tin trước cuộc đối đầu sắp tới.

Việt Nam vs Thái Lan

HLV trưởng của ĐT Việt Nam là Park Hang-seo và các ngôi sao trong đội hình của họ đều trả lời báo chí rằng họ đã nắm được điểm yếu của Thái Lan và sẽ trở thành đội đầu tiên ở bảng G đánh bại Thái Lan. Có vẻ như đó chính là đòn tâm lý mà Việt Nam đang tạo ra để khiến tinh thần các cầu thủ Thái Lan không còn được giữ ở trạng thái ổn định. Tất nhiên là Việt Nam có quyền được tự tin vì kết quả của họ ở vòng loại World Cup năm nay tốt hơn rất nhiều so với 4 năm về trước".

Trong tháng 11, ĐT Việt Nam sẽ phải đối đầu với 2 thử thách vô cùng khó khăn khi lần lượt đối đầu với UAE (14/11) và Thái Lan (19/11). Ở bảng đấu hiện tại, thầy trò HLV Park Hang-seo đang có được cùng 7 điểm như Thái Lan nhưng xếp ở vị trí thứ 2 do kém về hiệu số bàn thắng bại. Chính vì thế, kết quả ở 2 trận đấu gặp các đối thủ cạnh tranh trực tiếp sắp tới sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc cạnh tranh cho tấm vé đi tiếp.

Author Thethao247.vn Thế Trung / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT