Quảng cáo

Văn Quyết mong HLV Park Hang Seo gọi trở lại ĐT Việt Nam

Thứ tư, 10/07/2019 09:13 AM (GMT+7)

Trả lời truyền thông mới đây, Văn Quyết tiết lộ bản thân anh vẫn chờ đợi ngày được HLV Park Hang Seo gọi trở lại ĐT Việt Nam.

Đầu tháng 9/2019, ĐT Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại Vòng loại World Cup 2022. Để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này, HLV Park Hang Seo và các cộng sự đang gấp rút tuyển chọn bị nhân sự cho ĐTQG.

Sau khi bị loại trong danh sách ĐT Việt Nam tham dự Asian Cup 2019, cựu đội trưởng Nguyễn Văn Quyết rất hi vọng sẽ được gọi trở lại ĐTQG. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1991 khẳng định bản thân sẽ cố gắng thi đấu hết sức.

Trả lời Zing về cơ hội lên ĐT Việt Nam, Nguyễn Văn Quyết chia sẻ: "Đó không phải là quyết định của tôi. Đương nhiên, cầu thủ nào cũng mong đợi ngày trở lại đội tuyển Việt Nam. Hiện tôi chỉ quyết định được mình sẽ thi đấu hết khả năng, nỗ lực vì CLB".

Văn Quyết đang có phong độ cực kì ấn tượng tại CLB Hà Nội, khi ghi 4 bàn thắng ở 4 trận đấu gần nhất. Bản năng sát thủ của cựu đội trưởng ĐT Việt Nam được thể hiện ở cả 3 đấu trường là V.League, Cup QG và AFC Cup.

Nếu tiếp tục giữ vững hiệu suất ghi bàn hiện tại, Văn Quyết nhiều khả năng sẽ được HLV Park Hang Seo điền tên vào danh sách tập trung trước Vòng loại World Cup 2022. Ngoài ra, kinh nghiệm chinh chiến ở những vòng loại trước đây của Văn Quyết, là điều rất cần thiết cho các đàn em như Công Phượng, Quang Hải, Văn Hậu...

Tại lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam xếp hạng 96 thế giới và 15 Châu Á, nằm ở nhóm hạt giống số 2. Chúng ta sẽ không thể nằm chung bảng với những đội nhóm 2 là Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan và Jordan. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang Seo có thể rơi vào bảng đấu toàn thành viên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á là Australia, Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Lễ bốc thăm Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á sẽ được diễn ra vào ngày 17/7/2019 tại trụ sở AFC, Kuala Lumpur, Malaysia.

Nhóm hạt giống tại lễ bốc thăm Vòng loại World Cup 2022:

Nhóm 1: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Ả-rập Xê-út, Trung Quốc

Nhóm 2: Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan, Việt Nam, Jordan.

Nhóm 3: Palestine, Ấn Độ, Bahrain, Thái Lan, Tajikistan, Triều Tiên, Philippines, Đài Loan

Nhóm 4: Turkmenistan, Myanmar, Hong Kong, Yemen, Afghanistan, Maldives, Kuwait, Malaysia

Nhóm 5: Singapore, Indonesia, Nepal, Campuchia, Bangladesh, Mông Cổ, Guam, Ma Cau/Sri Lanka.

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT