Quảng cáo

Đội hình mạnh nhất U22 Việt Nam đủ sức vô địch SEA Games 30

Chủ nhật, 10/11/2019 15:53 PM (GMT+7)

Với sự trở lại của Trần Đình Trọng, HLV Park Hang Seo đã có trong tay đội hình U22 Việt Nam mạnh nhất, sẵn sàng vô địch SEA Games 30.

Highlights U22 Việt Nam vs U22 UAE - Tư liệu: Next Sports

Mới đây, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách U22 Việt Nam tập trung giai đoạn 1 chuẩn bị cho SEA Games 30. Đáng chú ý, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã gọi trở lại 'trung vệ thép' Trần Đình Trọng.

Sau khi ĐTQG hoàn thành 2 lượt đấu Vòng loại World Cup 2022 trong tháng 11, U22 Việt Nam sẽ được tăng cường thêm một số tuyển thủ. Với dàn cầu thủ tài năng của thế hệ 1997 trở về sau, HLV Park Hang Seo đang sở hữu đội hình rất mạnh, đủ sức giúp Việt Nam giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 2019.

Cụ thể 11 cái tên tốt nhất trong tay HLV Park Hang Seo tại SEA Games 30 bao gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng. Người gác đền gốc Thanh Hóa không được thi đấu nhiều ở mùa giải 2019, tuy nhiên tài năng của anh đã được ông Park kiểm chứng tại VCK U23 Châu Á 2018, Asiad 2018 và VL U23 Châu Á 2020. Vì thế, suất bắt chính gần như chắc chắn thuộc về Tiến Dũng.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tiếp dụng áp dụng chiến thuật 3-4-3 cho U22 Việt Nam, trong đó bộ 3 trung vệ sẽ gồm có Nguyễn Thành Chung - Trần Đình Trọng - Huỳnh Tấn Sinh. Trong đó, Thành Chung sẽ được tăng cường từ đội tuyển quốc gia.

Tương tự như Thành Chung, Đoàn Văn Hậu sẽ hội quân cùng U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30. Hậu vệ của Heerenveen là nhân tố không thể thiếu bên hành lang cánh trái. Ở cánh đối diện sẽ là cuộc cạnh tranh của Tấn Tài và Thanh Thịnh. Tuy nhiên sự ăn ý với Tiến Linh trên hàng công giúp Hồ Tấn Tài nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm tốt nhất của U22 Việt Nam hiện tại là Triệu Việt Hưng và Trương Văn Thái Quý. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ đưa Nguyễn Quang Hải từ hành lang cánh về chơi tự do ở khu vực giữa sân, vì thế nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể sẽ dùng cặp Việt Hưng - Quang Hải.

Trên hàng tấn công, HLV Park Hang Seo đang quy hoạch Nguyễn Hoàng Đức bên cánh phải và Nguyễn Trọng Hùng cánh trái. Trong khi chơi cao nhất nhiều khả năng sẽ là suất của Nguyễn Tiến Linh.

Đây là đội hình với toàn bộ các cầu thủ U22, tuy nhiên BTC SEA Games 30 đã quy định các đội tuyển được bổ sung 2 cầu thủ trên 22 tuổi. Vì thế, đội hình mạnh nhất U22 Việt Nam sẽ được hoàn thiện khi HLV Park Hang Seo công bố 2 cầu thủ trên 22 tuổi được triệu tập dự SEA Games 2019.

Theo lịch bóng đá nam Seagame 2019, U22 Việt Nam sẽ đá trận ra quân vào ngày 26/11, đối thủ là Brunei.

Danh sách U22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 30:

Danh sách U22 Việt Nam, U22 Việt Nam, Park Hang Seo, SEA Games 30, DS U22 Việt Nam tham dự SEA Games


Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng