Quảng cáo

Đình Trọng trở lại, U22 Việt Nam quyết giành HCV SEA Games 30

Thứ sáu, 25/10/2019 08:56 AM (GMT+7)

U22 Việt Nam đã chốt danh sách 27 cầu thủ cho đợt tập trung cuối cùng để chuẩn bị cho SEA Games 30 tại Philippines vào tháng 11 sắp tới.

Highlights U22 Việt Nam vs U22 UAE - Tư liệu: Next Sports

Cách đây ít phút, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 27 cầu thủ được triệu tập cho đợt tập trung cuối cùng trước khi bước vào SEA Games 30 được tổ chức tại Philippines vào tháng 11 tới đây.

Trong danh sách vừa được công bố, đáng chú ý nhất phải kể tới sự quay trở lại của trung vệ Trần Đình Trọng. Tuy vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương, nhưng trung vệ của CLB Hà Nội vẫn được triệu tập để chuẩn bị cho SEA Games 30. Theo chia sẻ của bác sĩ Choi Joo Young, Đình Trọng sẽ kịp bình phục để tham dự kỳ đại hội sắp tới.

Bên cạnh Đình Trọng, một cầu thủ khác vừa mới quay trở lại sau chấn thương là Nguyễn Trọng Đại cũng có tên trong danh sách lần này. Tiền vệ của Viettel đã bình phục hoàn toàn chấn thương và thi đấu trở lại ở V-League cuối tuần vừa qua.

Danh sách U22 Việt Nam, U22 Việt Nam, Park Hang Seo, SEA Games 30, DS U22 Việt Nam tham dự SEA Games

Ngoài 2 cầu thủ kể trên, những cái tên quen thuộc và là nòng cốt của U22 Việt Nam trong những lần tập trung trước đây như  Tiến Linh, Trọng Hùng, Hoàng Đức, Triệu Việt Hưng,.... vẫn có tên trong danh sách lần này. Nhìn chung HLV Park Hang Seo đang có trong tay lực lượng ưng ý nhất ở SEA Games 30 sắp tới.

Theo lịch, U22 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 28/10 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF tại Hà Nội. Vào ngày 10/11, toàn đội sẽ di chuyển vào TP. HCM để tập luyện trước khi tham dự SEA Games 30 tại Philippines.

Danh sách 27 cầu thủ U22 Việt Nam:

Thủ môn (3): Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Phan Văn Biểu (Đà Nẵng), Bùi Tiến Dũng (Hà Nội).

Hậu vệ (9): Hồ Tấn Tài (Bình Dương), Nguyễn Văn Hạnh (Hải Phòng), Dụng Quang Nho (HAGL), Bùi Hoàng Việt Anh (HLHT), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Trần Đình Trọng (Hà Nội).

Tiền vệ (10): Nguyễn Hữu Thắng (Huế), Triệu Việt Hưng (HAGL), Trần Thanh Sơn (HAGL), Phan Thanh Hậu (HAGL), Martin Lo (Phố Hiến), Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Trương Văn Thái Quý (Hà Nội), Mai Xuân Quyết (Nam Định).

Tiền đạo (5): Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Nhâm Ngọc Dũng (Viettel)

Danh sách U22 Việt Nam, U22 Việt Nam, Park Hang Seo, SEA Games 30, DS U22 Việt Nam tham dự SEA Games

Author Thethao247.vn Lam Lam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng