Vụ tranh chấp liên quan 7 cầu thủ nhập tịch khép lại khi Tòa án Trọng tài Thể thao giữ nguyên án phạt dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia.
Sau nhiều tháng tranh chấp pháp lý, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã đưa ra phán quyết liên quan vụ việc gây tranh cãi của bóng đá Malaysia. Cơ quan này xem xét các đơn kháng cáo nhằm vào án phạt trước đó của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) liên quan tới bảy cầu thủ bị phát hiện sử dụng hồ sơ nhập tịch và giấy tờ đủ điều kiện thi đấu không hợp lệ. Cụ thể: CAS đã BÁC ĐƠN KHÁNG CÁO CỦA LĐBĐ MALAYSIA (FAM) và chỉ chấp nhận một phần đơn kháng cáo của bảy cầu thủ đối với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA)
Theo thông báo từ CAS, "chấp nhận một phần đơn kháng cáo của bảy cầu thủ đối với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), liên quan đến các án phạt vì làm giả hồ sơ nhập tịch và điều kiện đủ tư cách thi đấu". Đây là quyết định quan trọng sau khi các cầu thủ cùng phía bóng đá Malaysia đồng loạt đưa vụ việc lên cơ quan trọng tài thể thao cao nhất thế giới.
Cụ thể, hội đồng trọng tài của CAS xác định hành vi vi phạm đã được thiết lập thông qua các bằng chứng và quá trình xét xử. Tuy nhiên, cơ quan này điều chỉnh phạm vi án phạt. "Hội đồng trọng tài CAS quyết định rằng bảy cầu thủ sẽ bị cấm thi đấu 12 tháng, nhưng chỉ áp dụng với các trận đấu chính thức, thay vì cấm toàn bộ các hoạt động liên quan đến bóng đá."
Điều này đồng nghĩa các cầu thủ vẫn có thể tham gia tập luyện và sinh hoạt cùng các câu lạc bộ trong thời gian bị treo giò. Trước đó, án phạt của FIFA quy định họ bị đình chỉ khỏi toàn bộ hoạt động bóng đá.Việc CAS sửa đổi một phần án phạt được xem là sự nhượng bộ nhất định dành cho các cầu thủ trong vụ việc gây nhiều tranh cãi này.
Trong khi đó, nỗ lực kháng cáo từ phía Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lại không mang lại kết quả tích cực."Trong khi đó, đơn kháng cáo chung của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) BỊ BÁC BỎ, đồng nghĩa với việc mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF) mà FIFA áp đặt đối với FAM vẫn được giữ nguyên." Đây là khoản phạt được đưa ra sau khi FIFA kết luận tổ chức này vi phạm quy định liên quan tới quá trình nhập tịch cầu thủ.
Trước đó, vào tháng 9/2025, cơ quan kỷ luật của FIFA xác định FAM và bảy cầu thủ đã sử dụng các tài liệu bị làm giả trong quá trình xin quốc tịch và đăng ký đủ điều kiện thi đấu quốc tế, dù các cầu thủ không có mối liên hệ thực tế với Malaysia.Quyết định này sau đó được Ủy ban kháng cáo của FIFA giữ nguyên vào tháng 11 cùng năm.
Phía FAM khi nộp đơn lên CAS thừa nhận tồn tại những “thiếu sót mang tính hệ thống” trong quá trình xử lý hồ sơ, song cho rằng trách nhiệm trực tiếp không hoàn toàn thuộc về các cầu thủ.Tuy nhiên, sau phiên điều trần trực tiếp tại Lausanne (Thụy Sĩ) vào cuối tháng 2/2026, hội đồng trọng tài CAS vẫn giữ quan điểm rằng hành vi gian lận đã được xác lập.
Theo quyết định có hiệu lực từ ngày 5/3/2026, án cấm thi đấu của bảy cầu thủ sẽ được tính trừ quãng thời gian đình chỉ trước đó kể từ tháng 9/2025. CAS cũng cho biết đây mới là phán quyết tóm lược dành cho truyền thông, còn bản án đầy đủ kèm lập luận pháp lý sẽ được công bố trong thời gian tới.
Hoàng Nhiên















