Xavi Hernandez vừa chính thức trở thành HLV trưởng đội tuyển Hà Lan thay Ronald Koeman. Đáng chú ý, chiến lược gia người Tây Ban Nha được cho là sẽ mang theo những quy định kỷ luật rất nghiêm khắc dành cho các tuyển thủ "Cơn lốc màu da cam".
Nội dung chính
Huyền thoại của Barcelona đã không làm công tác huấn luyện kể từ khi rời đội bóng xứ Catalunya vào tháng 4/2024. Trong thời gian qua, ông chủ yếu tham gia các hoạt động đại sứ và xuất hiện trong các sự kiện bóng đá.
Tuy nhiên, hôm 12/8, Liên đoàn Bóng đá Hà Lan xác nhận Xavi sẽ trở thành HLV trưởng mới của đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân 46 tuổi ký hợp đồng có thời hạn 4 năm và một lần nữa kế nhiệm Ronald Koeman, giống như khi ông tiếp quản chiếc ghế nóng tại Barcelona trước đây.
Xavi trở thành HLV không mang quốc tịch Hà Lan đầu tiên dẫn dắt đội tuyển này kể từ năm 1978. Ông được kỳ vọng sẽ mang triết lý "bóng đá tổng lực" vào đội tuyển Hà Lan, thứ bóng đá đã ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình trưởng thành của ông tại lò đào tạo La Masia.
Dù nổi tiếng với phong cách kiểm soát bóng và lối chơi tấn công đẹp mắt, Xavi cũng được biết đến là một HLV rất kỷ luật. Khi tiếp quản Barcelona vào tháng 11/2021, thời điểm đội bóng đang đứng thứ 9 tại La Liga, ông đã áp dụng hàng loạt quy định nghiêm ngặt dành cho các cầu thủ.
Theo tờ AS, yêu cầu đầu tiên của Xavi là các cầu thủ phải có mặt tại trung tâm huấn luyện trước giờ tập ít nhất 90 phút. Thậm chí, các thành viên trong ban huấn luyện còn phải đến sớm hơn.
Xavi cũng yêu cầu toàn bộ cầu thủ dùng bữa tại trung tâm huấn luyện để đội ngũ chuyên môn có thể kiểm soát chế độ dinh dưỡng tốt hơn. Trước đó, các cầu thủ được phép ăn uống bên ngoài.
Ngoài ra, ông áp dụng hệ thống phạt tiền đối với những trường hợp vi phạm nội quy. Nếu tái phạm, mức phạt sẽ được tăng gấp đôi. Các cầu thủ cũng phải tuân thủ lệnh giới nghiêm từ nửa đêm trước hai ngày diễn ra trận đấu.
Đáng chú ý nhất là quy định liên quan đến các hoạt động ngoài sân cỏ. Xavi cấm các cầu thủ tham gia những hoạt động được đánh giá là có nguy cơ chấn thương cao như lướt sóng hoặc sử dụng xe đạp điện.
Theo quy định này, những hành vi trên có thể bị xem là "vi phạm hợp đồng nghiêm trọng". Điều đó đồng nghĩa với việc các ngôi sao của Hà Lan như Virgil van Dijk hay Frenkie de Jong có thể phải từ bỏ những sở thích mang tính mạo hiểm nếu muốn tránh rắc rối dưới thời tân HLV trưởng.
Xavi: "Tôi là một phần của bóng đá Hà Lan"
Trong thời gian nghỉ ngơi sau khi rời Barcelona, Xavi nhận được nhiều lời đề nghị từ các CLB cũng như các đội tuyển quốc gia nhưng đều từ chối. Tuy nhiên, ông không bỏ lỡ cơ hội dẫn dắt đội tuyển Hà Lan, đội bóng vừa bị loại từ vòng 1/16 World Cup 2026 và vẫn chưa một lần vô địch thế giới dù từng 3 lần vào chung kết. Xavi chia sẻ sau lễ bổ nhiệm:
"Tôi coi đây là một vinh dự to lớn khi trở thành HLV trưởng đội tuyển Hà Lan. Là người trưởng thành từ học viện Barcelona với những ảnh hưởng lớn từ Johan Cruyff, Rinus Michels và nhiều nhân vật khác, tôi luôn cảm thấy có một sự gắn kết đặc biệt với bóng đá Hà Lan.
Có thể nói rằng tôi cũng là một phần của bóng đá Hà Lan. Những HLV vĩ đại như Louis van Gaal hay Frank Rijkaard đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc định hình tôi với tư cách cầu thủ và HLV."
Xavi cũng ca ngợi Hà Lan là một nền bóng đá giàu truyền thống và có triết lý phát triển rõ ràng. Trận đấu đầu tiên của ông trên cương vị HLV trưởng Hà Lan sẽ diễn ra vào ngày 24/9, khi đội bóng này chạm trán Đức tại UEFA Nations League. Sau đó, Hà Lan sẽ tiếp tục gặp Serbia và Hy Lạp trong các lượt trận tiếp theo.
NB


















