Bóng chuyền Thái Lan ra sao nếu thiếu vắng những 'chị Đại' ?

Thứ sáu, 09/06/2017 15:49 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Trong suốt hơn 10 năm qua bóng chuyền Thái Lan gần như chỉ dùng 1 đội hình thế hệ vàng, đó là đội hình được yêu mếm và được NHM không chỉ Thái Lan mà ngay cả tại Việt Nam khâm phục về tài năng và tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Và hơn hết họ chính là đối thủ mang nhiều duyên tình với bóng chuyền nữ Việt Nam.

Thành công của bóng chuyền Thái Lan chính là biết bắt kịp xu hướng của bóng chuyền hiện đại từ đó họ áp dụng vào các cô gái có chiều cao hạn chế và tìm ra 1 lối chơi rất riêng. Sức mạnh và tốc độ chính là lối chơi mà Thái Lan áp dụng và đó chính là chìa khóa mang đến sự thành công. Còn nhớ giai đoạn 2004-2006 khi mà mới hội nhập với thế giới , Thái Lan đã trình diễn lối chơi mà làm bất ngờ và đánh bại rất nhiều đối thủ mạnh bằng những quả đánh chồng và đánh hàng sau. Gần như cả đội hình với chiều cao trung bình trên 174cm thế nhưng đều sở hữu những cú nhảy phát bóng tấn công uy lực. Cũng chính giai đoạn lịch sử đó đã cho ra đời 1 thế hệ vàng của bóng chuyền Thái Lan: Willavan, Pleumjit, Nootsara, Malika, Amporn,Onuma và Libero Wanna.Đội tuyển Thái Lan chỉ còn 2 chị Đại trên sân ở thời điểm hiện tại

Tại giải vô địch châu Á 2009 diễn ra tại cung thể thao Quần Ngựa Hà Nội, lần đầu tiên Thái Lan lên ngôi vô địch sau khi đánh bại 'chị cả' Trung Quốc, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của bộ 6 huyền thoại. Ngoài ra giai đoạn 2009-2011 cũng chính những c'hị đại' này có tới 3 chiếc Cup CLB Châu Á liên tiếp. Lối tiếp thành công đó 2012 và 2013 họ tiếp tục thống trị ở Cup vô địch Châu Á và Vô địch Châu Á. Kết thúc mùa giải 2013, 'chị Đại' trong bộ 6 huyền thoại và cũng là phụ công nổi tiếng với quả đánh 1 chân sau đầu - Amporn chính thức chia tay đội tuyển để làm mẹ. Rồi khoảng thời gian 2014, chủ công Malika liên tục chấn thương không thể có được phong độ tốt.

Giai đoạn 2015 Thái Lan bước đầu thử nghiệm nhiều nhân tố trẻ hơn ở cả vị trí phụ công lẫn chủ công khi Willavan có dấu hiệu xuống phong độ và đặc biệt phụ công Pleumjit gặp chấn thương. Lối tiếp những chặng đường khó khăn đó tại vòng loại Olympic 2016 chủ công chủ lực Onuma bất ngờ thi đấu xuống phong độ do chấn thương cơ bụng, ngoài ra Nootsara tại giải cũng không còn giữ được sự ổn định trong những đường chuyền.Có 1 điều khá đặc biệt là các trụ cột thay nhau chứ không đồng loạt chấn thương chính vì thế mà lối chơi của Thái không có quá nhiều thay đổi. Willavan đã không còn duy trì được sự ổn định trong khâu bắt chuyền 1

Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại, khi mà libero Wanna cũng chính thức chia tay đội tuyển, Onuma thì chấn thương chưa dứt,...thì đây chính là thời điểm mà các nhân tố trẻ được trao cơ hội khẳng định mình. Trong thể thao yếu tố phong độ rất quan trọng, khi các chị Đại có dấu hiệu xuống phong độ đồng nghĩa BHL sẽ trao cơ hội cho các tay đập trẻ. Và tại giải Montreux Masters 2017 đang diễn ra, đội tuyển quốc gia Thái Lan chỉ còn duy nhất 2 Chị Đại là Willavan và Pleumjit. Sử dụng dàn trẻ tiềm năng nhất và là tương lai của bóng chuyền Thái Lan, tuy nhiên lại không có sự phục vụ của Ajcharaporn vì chấn thương cũng như cày ải quá nhiều mặt trận đã dẫn đến nhà Á Quân của Montreux Masters 2016 bị loại sau khi vòng bảng kết thúc với 2 trận thua liên tiếp. Lối chơi của Thái Lan lúc này đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng trong khâu chuyền 1. Ngoài ra khả năng phòng thủ hàng sau cũng chưa thực sự tốt, nhìn kỹ sẽ thấy rõ Willavan là chủ công chuyên bắt chuyền 1 trong suốt hơn 15 năm qua và là chủ công bao sau cho chính người đối cầu của mình là Onuma. Nhưng đến thời điểm hiện tại Willavan khó có thể làm tốt nếu như phải bao sau lại chuyên bắt chuyền 1. Chưa kể trước đó đối chuyền Malika cũng là chủ công có xu hướng bắt chuyền 1 và phòng thủ thì hiện tại Pimpychaya tay đập trẻ lại chuyên tấn công. Chính những yếu tố đó đã dẫn đến 1 lối chơi thiếu sự ổn định.Malika đối chuyền với khả năng bắt chuyền 1 rất ổn định của tuyển Thái Lan

Rõ ràng ở thời điểm hiện tại nếu như họ quyết tâm trẻ hóa và không sử dụng các chị Đại thì bóng chuyền Việt Nam không còn đứng sau người Thái quá xa. Đây liệu đã là tín hiệu vui cho bóng chuyền Việt Nam hay chỉ là khoảng trầm nhất định và họ sẽ lại trở lại là chính mình với những mục tiêu mới và những màn thể hiên mới trong năm. Nhưng rõ ràng sau bộ 6 thì Thái Lan còn phải rất lâu mới tìm ra được đội hình toàn diện như vậy.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT