Lịch thi đấu World Cup

Xem chi tiết →

Ma Rốc không còn là hiện tượng: CĐV đòi vị thế đại gia World Cup

Vinh Hoàng Vinh Hoàng
Thứ sáu, 19/06/2026 17:14 PM (GMT+7)
A A+

Từ kỳ tích bán kết World Cup 2022 đến trận hòa Brazil ở World Cup 2026, Ma Rốc không còn muốn được xem là hiện tượng. Với các CĐV áo đỏ, “Sư tử Atlas” giờ đã thuộc về nhóm tinh hoa.

Trước trận gặp Scotland tại World Cup 2026, hàng trăm CĐV Ma Rốc đã tụ tập tại Boston Common, công viên nằm giữa trung tâm thành phố Boston. Trong sắc đỏ và xanh quen thuộc, họ đốt pháo khói, nhảy múa theo tiếng trống và tạo nên bầu không khí lễ hội ngay trước ngày thi đấu.

Nhưng phía sau sự cuồng nhiệt ấy là một niềm kiêu hãnh rất rõ ràng. Với nhiều người Ma Rốc, thời đội tuyển của họ bị xem như một đại diện châu Phi 'góp vui World Cup' đã thực sự khép lại.

Messi bị fan Brazil 'ám quẻ' bằng lời nguyền thể thao đáng sợ nhất nước Mỹ 853581
Các CĐV Ma Rốc tụ tập trước trận đấu với Scotland

“Ma Rốc đã mở ra một chuẩn mực mới cho bóng đá châu Phi”. Câu nói của Oussama Khatem, một CĐV Ma Rốc đến từ Montreal, phần nào cho thấy tâm thế rất khác của “Sư tử Atlas” tại World Cup 2026.

Ma Rốc đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng FIFA. Ở trận ra quân World Cup 2026, họ từng dẫn trước Brazil trước và chơi ấn tượng trước khi chấp nhận kết quả hòa 1-1. Một chiến thắng trước Scotland sẽ giúp đội bóng Bắc Phi nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out, trước khi gặp Haiti ở lượt trận cuối vòng bảng.

Highlight Brazil - Maroc (Nguồn: VTV)

Trước đây, được dự World Cup đã là một thành tích. Còn bây giờ, chúng tôi không còn khoảng cách quá lớn với Đức, Pháp hay Tây Ban Nha.”, Oussama Khatem, một CĐV 35 tuổi, chia sẻ.

Sự tự tin ấy không đến trong một sớm một chiều. Tại World Cup 2022, Ma Rốc đánh bại Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha để trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên trong lịch sử vào bán kết. Hành trình ấy từng được xem là câu chuyện cổ tích, nhưng với các CĐV áo đỏ, đó chỉ là điểm khởi đầu cho một vị thế mới.

Ma Rốc không còn là hiện tượng: CĐV đòi vị thế đại gia World Cup  853593
Sau chiến tích lịch sử 2022, Ma Rốc đang có niềm tin rất lớn tại World Cup 2026

Đằng sau bước tiến ấy là quá trình đầu tư dài hạn. Ma Rốc từng vắng mặt ở World Cup suốt từ năm 1998 đến 2018, nhưng sự ra đời của Học viện Mohammed VI vào năm 2010 đã đặt nền móng cho một hệ thống đào tạo mới. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng tận dụng tốt nguồn cầu thủ sinh ra ở châu Âu nhưng chọn khoác áo quê hương, với những ngôi sao như Achraf Hakimi hay Brahim Diaz.

Thành công của Ma Rốc còn được nối dài ở cấp độ trẻ, khi họ vô địch U20 World Cup năm ngoái. Xa hơn, quốc gia này sẽ cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đăng cai World Cup 2030.

Vì thế, với các CĐV Ma Rốc, trận gặp Scotland không chỉ là một trận vòng bảng. Đó là cơ hội để họ tiếp tục khẳng định sức mạnh của một ông lớn thật sự tại World Cup.

Ma Rốc không còn là hiện tượng: CĐV đòi vị thế đại gia World Cup  853584
CĐV Ma Rốc rất kỳ vọng vào đội tuyển tại giải đấu năm nay
Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT