FIFA chính thức bị điều tra trước thềm World Cup 2026

Hoàng Cầm Hoàng Cầm
Thứ sáu, 29/05/2026 13:38 PM (GMT+7)
A A+

FIFA bất ngờ đối mặt với cuộc điều tra tại Mỹ liên quan đến giá vé tăng đột biến tại World Cup 2026, chính sách bán vé thiếu minh bạch và nguy cơ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Chỉ còn chưa đầy hai tuần trước ngày khai mạc World Cup 2026, FIFA bất ngờ vướng vào một cuộc điều tra pháp lý tại Mỹ liên quan đến giá vé và cách thức phân phối vé của giải đấu.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, gần đây bảo vệ chính sách tăng giá vé khi cho rằng tổ chức này đang “thích nghi với thị trường Bắc Mỹ”. Tuy nhiên, lập luận đó không đủ để xoa dịu làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng từ người hâm mộ, các chính trị gia và cơ quan quản lý tại Mỹ.

FIFA chính thức bị điều tra trước thềm World Cup 2026 840549

Ngày 27/5, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James và Tổng chưởng lý bang New Jersey Jennifer Davenport xác nhận đã mở cuộc điều tra nhằm xem xét các hoạt động bán vé của FIFA. Ngoài mức giá bị cho là quá cao, cơ quan chức năng cũng muốn làm rõ quy trình phân bổ vé, cách FIFA điều chỉnh giá và liệu các chiến thuật bán hàng của tổ chức này có góp phần đẩy giá vé lên mức kỷ lục hay không.

Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, FIFA áp dụng mô hình “giá vé động” (dynamic pricing), cho phép giá vé thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường. Điều này khiến giá vé nhiều trận đấu tăng mạnh so với các kỳ World Cup trước.

Trận chung kết diễn ra ngày 19/7 tại sân vận động ở New Jersey là ví dụ rõ ràng nhất. Ban đầu, hạng vé đắt nhất được bán với giá 6.730 USD, cao gấp nhiều lần mức khoảng 1.600 USD của trận chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Tuy nhiên, đến các đợt mở bán gần đây, cùng loại vé này đã tăng lên tới 10.990 USD.

Không dừng lại ở đó, FIFA còn giới thiệu hạng vé mới mang tên “Front Category”, cung cấp các vị trí hàng ghế đầu sát sân với mức giá cực cao. Một ghế ở khu vực đẹp nhất cho trận chung kết hiện được niêm yết trên 30.000 USD.

Làn sóng phản ứng mạnh mẽ đã nhanh chóng xuất hiện. Ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, người có mối quan hệ khá thân thiết với Gianni Infantino, cũng tuyên bố ông sẽ không bỏ ra khoảng 1.000 USD để mua vé khu vực xa nhất cho trận khai mạc của tuyển Mỹ.

FIFA chính thức bị điều tra trước thềm World Cup 2026 840553

Bên cạnh giá vé, FIFA còn bị chỉ trích vì sự thiếu minh bạch trong quy trình bán vé. Theo các chuyên gia luật và ngành vé thể thao, FIFA đang nắm toàn bộ quyền kiểm soát thông tin về số lượng vé còn lại, thời điểm mở bán và các đợt điều chỉnh giá.

Luật sư Derek Howard, giảng viên tại Đại học San Francisco, cho rằng FIFA đang tạo ra cảm giác khan hiếm giả tạo để thúc đẩy người hâm mộ nhanh chóng chi tiền mua vé.

“Người mua không có cách nào biết liệu những vé đang được bán có thực sự là số vé cuối cùng hay không, hoặc liệu FIFA có tung thêm vé với mức giá khác trong tương lai hay không”, Howard nhận định.

Một vấn đề khác gây tranh cãi là người hâm mộ không được lựa chọn chính xác vị trí ngồi khi mua vé.Thay vào đó, họ chỉ được chọn nhóm hạng vé, còn vị trí cụ thể sẽ được FIFA phân bổ sau.

Nhiều cổ động viên mua vé hạng cao nhất với kỳ vọng sở hữu góc nhìn đẹp dọc đường biên, nhưng cuối cùng lại nhận được những chỗ ngồi kém thuận lợi hơn như gần cột cờ góc hoặc ở các vị trí khuất tầm nhìn.

Theo quy định hiện hành, FIFA cũng có quyền điều chỉnh sơ đồ chỗ ngồi và phạm vi các hạng vé trong sân vận động. Điều đó đồng nghĩa người mua có thể phải nhận vị trí khác với những gì họ hình dung từ sơ đồ sân được công bố ban đầu.

Các nhà chức trách Mỹ cho rằng điều này có thể dẫn tới hành vi “mồi nhử rồi thay đổi điều kiện” (bait and switch), một hình thức bị cấm trong luật bảo vệ người tiêu dùng.

FIFA chính thức bị điều tra trước thềm World Cup 2026 840550

Dù FIFA chưa đưa ra bình luận chính thức về cuộc điều tra, giới chuyên gia nhận định rất khó để tổ chức này thay đổi toàn bộ quy trình bán vé khi World Cup 2026 đã cận kề ngày khai mạc.

Tuy nhiên, rắc rối pháp lý của FIFA có thể còn kéo dài nhiều năm sau khi giải đấu kết thúc. Tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới có nguy cơ đối mặt với các vụ kiện tập thể từ người hâm mộ, đồng thời tiếp tục bị các cơ quan quản lý tại nhiều bang của Mỹ giám sát.

Trong khi đó, FIFA vẫn bảo vệ quan điểm rằng mức giá hiện tại phản ánh đúng đặc thù của thị trường Bắc Mỹ. Chính sách này được cho là sẽ giúp tổ chức thu về hơn 11 tỷ USD doanh thu từ World Cup 2026, bao gồm cả bản quyền truyền hình và các nguồn thu thương mại.

Dẫu vậy, khoản lợi nhuận khổng lồ đó đang đi kèm với một làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ và nguy cơ trở thành một trong những bê bối lớn nhất của kỳ World Cup sắp tới.

Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT