Lịch thi đấu World Cup

Xem chi tiết →

SỐC: World Cup 2026 là giải đấu 'không sạch' nhất lịch sử

QH QH
Thứ sáu, 12/06/2026 17:21 PM (GMT+7)
A A+

Báo cáo cho thấy lượng khí thải carbon của World Cup 2026 chắc chắn sẽ vượt xa các kỳ World Cup trước đó.

World Cup 2026 đang đối mặt với những lo ngại nghiêm trọng về môi trường khi một báo cáo mới cho rằng đây có thể trở thành kỳ World Cup phát thải carbon lớn nhất trong lịch sử. Theo phân tích được công bố trước lễ khai mạc ngày 11/6 bởi Good Vision – đơn vị thuộc mạng lưới Grant Thornton toàn cầu chuyên về phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp – giải đấu năm nay được dự báo tạo ra khoảng 3,7 triệu tấn CO2e, vượt qua mức 3,63 triệu tấn của World Cup 2022 tại Qatar.

Báo cáo cho thấy lượng khí thải carbon của World Cup 2026 cao hơn đáng kể so với các kỳ World Cup trước đó. Giải đấu tại Nga năm 2018 được ước tính tạo ra khoảng 2,16 triệu tấn CO2e, trong khi con số của Brazil 2014 là 2,72 triệu tấn. Đáng chú ý, Good Vision nhận định riêng World Cup 2026 có thể chiếm gần một phần ba tổng lượng khí thải carbon hàng năm liên quan đến hoạt động bóng đá trên toàn thế giới.

World Cup 2026 bị kêu là kỳ World Cup không sạch nhất lịch sử 848995
World Cup 2026 được dự báo tạo ra khoảng 3,7 triệu tấn CO2e

Nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng này đến từ quy mô mở rộng chưa từng có của giải đấu. FIFA đã nâng số đội tham dự từ 32 lên 48, kéo theo số trận đấu tăng từ 64 lên 104. Bên cạnh đó, World Cup 2026 lần đầu tiên được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico, khiến khoảng cách di chuyển giữa các địa điểm thi đấu trở nên lớn hơn đáng kể.

Theo các chuyên gia, việc các đội tuyển, ban tổ chức và hàng triệu người hâm mộ phải liên tục di chuyển bằng đường hàng không giữa các thành phố đăng cai sẽ làm tăng mạnh lượng khí thải. Đây được xem là yếu tố đóng góp lớn nhất vào dấu chân carbon của giải đấu, trong bối cảnh ngành hàng không vẫn là một trong những nguồn phát thải khí nhà kính hàng đầu thế giới.

Quảng trường Gwanghwamun vỡ òa sau chiến thắng ngược dòng của Hàn Quốc trước CH Séc 848791
Việc các CĐV liên tục phải di chuyển giữa các thành phố của 3 Quốc gia tạo ra lượng khí thải lớn

Dù vậy, FIFA và nhiều sân vận động đăng cai cũng đang triển khai các sáng kiến hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Sân vận động SoFi tại Los Angeles áp dụng công nghệ làm mát thụ động bằng luồng không khí tự nhiên cùng hệ mái ETFE giúp giảm khoảng 86% lượng nhiệt hấp thụ từ ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, nhiều địa điểm thi đấu đã đạt tỷ lệ xử lý và tái chế chất thải trên 90%, góp phần hạn chế lượng rác thải chôn lấp.

Tuy nhiên, Good Vision cho rằng những nỗ lực này khó có thể bù đắp hoàn toàn tác động từ việc mở rộng giải đấu. Giám đốc điều hành Ivri Verbin nhấn mạnh rằng thể thao toàn cầu đang đối mặt với một nghịch lý lớn: vừa đầu tư vào công nghệ xanh, vừa liên tục mở rộng quy mô tổ chức.Theo ông, việc gia tăng số trận đấu, số quốc gia đăng cai và lưu lượng hàng không sẽ khiến các mục tiêu khí hậu ngày càng khó đạt được, bất chấp những cam kết về phát triển bền vững.

Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT