NÓNG: 7 đội tuyển từng dọa rút lui khỏi World Cup 2026

Quân Persie Quân Persie
Chủ nhật, 08/03/2026 13:15 PM (GMT+7)
A A+

Trong bối cảnh tình hình tại Mỹ trở nên phức tạp, nhiều ĐTQG được cho là đang tính đến khả năng rút lui khỏi World Cup 2026.

Theo thông lệ, các kỳ World Cup luôn thu hút người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đến cổ vũ cho đội tuyển của mình. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ không diễn ra trọn vẹn do những quy định hạn chế đi lại được ban hành dưới thời Donald Trump. Bên cạnh đó, tình hình chính trị căng thẳng tại xứ cờ hoa cũng được xem là điều đáng lo ngại đối với các đội tuyển, khi World Cup 2026 được đăng cai tại Bắc Mỹ.

Trước hàng loạt tranh cãi xoay quanh cả nước Mỹ và nhà lãnh đạo của quốc gia này, việc một số nơi trên thế giới bắt đầu bàn tới khả năng tẩy chay kỳ World Cup 2026 cũng không phải là điều quá bất ngờ. Theo nguồn tin từ Ladbible, dưới đây là danh sách những quốc gia đã từng đề cập hoặc bình luận về ý tưởng tẩy chay World Cup 2026.

Đức

Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức (DFB), Oke Gottlich, gần đây đã đề cập đến khả năng Đức rút khỏi giải đấu trong cuộc phỏng vấn với tờ Hamburger Morgenpost.

Ông nói: “Tôi thực sự tự hỏi khi nào chúng ta nên bắt đầu suy nghĩ và thảo luận một cách nghiêm túc về vấn đề tẩy chay. Với tôi, thời điểm đó chắc chắn đã đến.”

Nhắc lại những tranh cãi từng xảy ra tại World Cup 2022 ở Qatar, ông nói thêm: “Khi đó, ai cũng cho rằng World Cup ở Qatar quá mang tính chính trị, còn bây giờ thì chúng ta lại hoàn toàn không nói đến yếu tố chính trị? Điều đó thực sự khiến tôi rất, rất, rất khó chịu.”

NÓNG: 7 đội tuyển dọa rút lui khỏi World Cup 2026 803874
Phó chủ tịch DFB đưa ra ý tưởng tẩy chay World Cup 2026

Đan Mạch

Dù việc giành vé dự World Cup của Đan Mạch vẫn phụ thuộc vào kết quả vòng play-off vào tháng 3, quốc gia này đã phản hồi trước những lời kêu gọi tẩy chay. Liên đoàn bóng đá Đan Mạch cho biết họ “nhận thức rõ về tình hình nhạy cảm hiện tại”.

Nam Phi

Những lời kêu gọi Nam Phi tẩy chay World Cup chủ yếu đến từ chính trị gia Julius Malema, thành viên của đảng Economic Freedom Fighters. Ông đã kêu gọi Liên đoàn bóng đá Nam Phi rút lui để phản đối.

Ông nói trong một podcast gần đây của EFF: “SAFA phải đưa ra quyết định rút khỏi mọi hoạt động liên quan đến World Cup được tổ chức tại Mỹ.”

NÓNG: 7 đội tuyển dọa rút lui khỏi World Cup 2026 803876
Chính trị gia Nam Phi Julius Malema đã kêu gọi ĐTQG tẩy chay World Cup 2026

Bỉ

Dù giới chức Bỉ chưa loại trừ khả năng tẩy chay giải đấu, kịch bản này được cho là khó xảy ra. Liên đoàn bóng đá Bỉ nói với tờ The Brussels Times: “Hiện tại chúng tôi tập trung vào công tác chuẩn bị chuyên môn cho World Cup, đồng thời vẫn theo dõi các diễn biến bên ngoài lĩnh vực thể thao.”

Hà Lan

Tương tự Bỉ, Hà Lan cũng đang đối mặt với những lời kêu gọi tẩy chay từ người dân. Một bản kiến nghị yêu cầu tẩy chay giải đấu đã thu hút hơn 163.000 chữ ký.

Trong bản kiến nghị có đoạn: “Không thể chấp nhận việc các cầu thủ của chúng ta tham dự một giải đấu do một tổng thống đang đe dọa xâm lược một quốc gia đồng minh tổ chức.Việc tham gia một sự kiện thể thao như thể không có chuyện gì xảy ra chẳng khác nào hợp thức hóa chính sách mở rộng của ông Trump.”

Pháp

Bộ trưởng Thể thao Pháp Marina Ferrari cho biết với truyền thông địa phương rằng việc tẩy chay hiện “chưa được bàn tới ở thời điểm này”. Tuy nhiên, bà cũng nói thêm: “Tôi không thể dự đoán điều gì có thể xảy ra trong tương lai.”

Iran

Hồi tháng 11 năm ngoái, Mỹ chỉ cấp 4 trong số 9 thị thực cho phái đoàn Iran, điều này đã khiến nhiều ý kiến kêu gọi Iran tẩy chay lễ bốc thăm World Cup. Cuối cùng, chỉ một nhóm nhỏ đại diện của Iran tham dự buổi lễ được tổ chức tại Washington D.C. 

Bên cạnh đó, đại diện của châu Á cũng là quốc gia có nguy cơ rút lui khỏi World Cup 2026 cao nhất, do những căng thẳng liên tiếp với Mỹ trong khoảng một tháng trở lại đây.

Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT