Truyền thông Indonesia nhận định U23 Việt Nam sẽ chạm trán “vua nhập tịch” UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026.
Truyền thông Indonesia đồng loạt đưa tin, U23 Việt Nam sẽ phải đối đầu với “vua nhập tịch” U23 UAE tại vòng tứ kết U23 châu Á 2026, một thử thách được đánh giá đặc biệt khó lường nhưng mang bản chất rất khác so với trường hợp của Indonesia.
Theo SuperBall, U23 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả ba trận vòng bảng, đứng đầu bảng A và hiên ngang tiến vào vòng tứ kết. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik lần lượt vượt qua U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia để khẳng định vị thế của một trong những đội bóng ổn định nhất giải.
Ở tứ kết, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 UAE đội được truyền thông Indonesia gọi là “Raja Naturalisasi” (Vua nhập tịch). Đại diện Tây Á sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch gốc châu Phi, nổi bật là tiền đạo Junior Ndiaye, tiền vệ Solomon Sosu và trung vệ Richard Akonnor. Bộ ba này đóng vai trò quan trọng trong hành trình giành vé đi tiếp của UAE với tư cách nhì bảng B.
Báo chí Indonesia cho rằng chiến lược nhập tịch của UAE đã được triển khai suốt hơn một thập kỷ. Các CLB nước này chi hàng trăm triệu USD để chiêu mộ cầu thủ ngoại còn trẻ, tạo điều kiện ăn ở, thi đấu lâu dài nhằm đủ thời gian nhập quốc tịch. Đây là mô hình đắt đỏ, mang tính “đầu tư công nghiệp”, khác xa với cách làm của Indonesia.
“Việc nhập tịch của UAE không giống với Indonesia,” bài viết nhấn mạnh. Trong khi Indonesia chủ yếu sử dụng cầu thủ gốc gác, có dòng máu Indonesia sinh ra và trưởng thành ở châu Âu, thì phần lớn cầu thủ nhập tịch của UAE không có bất kỳ mối liên hệ huyết thống nào với quốc gia này.
Chính vì vậy, truyền thông Indonesia cho rằng thử thách dành cho U23 Việt Nam không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn ở khả năng đối phó với thể hình, sức mạnh và tốc độ của dàn cầu thủ nhập tịch UAE. Tuy nhiên, với phong độ toàn thắng vòng bảng và lối chơi kỷ luật, U23 Việt Nam được đánh giá đủ bản lĩnh để đứng vững trước “đế chế nhập tịch” của bóng đá Tây Á.