Trước thềm bán kết U23 châu Á 2026, fanpage Buriram Prankster của Thái Lan tiếp tục gây tranh cãi khi đưa ra những nhận định hoài nghi về năng lực và bản lĩnh của U23 Việt Nam.
Trước trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, fanpage bóng đá Thái Lan Buriram Prankster bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải bài viết bị cho là đánh giá thấp đại diện Đông Nam Á. Trang này, với gần 200.000 lượt theo dõi, đặt ra câu hỏi mang tính hoài nghi: “Liệu Việt Nam có thể vượt qua Trung Quốc để vào chung kết hay không?”.
Trong bài phân tích, Buriram Prankster gọi cuộc đối đầu Việt Nam - Trung Quốc là màn so tài đáng chờ đợi giữa hai “ngựa ô” của giải.
Tuy nhiên, cách so sánh nhanh chóng tạo ra tranh luận khi fanpage này ví U23 Trung Quốc là “gã khổng lồ của bóng đá trẻ châu Á”, trong khi U23 Việt Nam chỉ được nhìn nhận như “một đại diện Đông Nam Á đang có phong độ cao nhưng cần được kiểm chứng ở thử thách lớn hơn”. Theo Buriram Prankster, trận bán kết sắp tới sẽ là “bài kiểm tra thực sự để xác định tầm vóc của Việt Nam”.
Những phát biểu này lập tức khiến cộng đồng người hâm mộ Việt Nam phản ứng mạnh. Không ít ý kiến cho rằng fanpage Thái Lan đã bỏ qua những gì U23 Việt Nam thể hiện xuyên suốt giải đấu, từ vòng bảng cho đến chiến thắng kịch tính trước U23 UAE ở tứ kết. Nhiều cổ động viên nhận xét cách nhìn của Buriram Prankster mang tính định kiến hơn là phân tích chuyên môn.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu fanpage này đưa ra dự đoán bất lợi cho U23 Việt Nam. Trước trận tứ kết, Buriram Prankster từng dự đoán “Việt Nam sẽ thua UAE với tỷ số 0-3”.
Kết quả thực tế lại hoàn toàn trái ngược khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành chiến thắng 3-2 sau hiệp phụ. Chính vì vậy, bên dưới các bài đăng mới nhất, nhiều cổ động viên Việt Nam mỉa mai rằng fanpage này “đoán đâu trật đó”, thậm chí ví von Buriram Prankster như “Pele của bóng đá Thái Lan” theo nghĩa ngược.
Bên cạnh những nhận định gây tranh cãi, Buriram Prankster cũng từng đưa ra góc nhìn khác về thành công của bóng đá Việt Nam. Fanpage này cho rằng việc tạm dừng giải vô địch quốc gia trong thời gian dài để phục vụ đội tuyển là “một sự hy sinh hiếm thấy”, đồng thời nhận xét:
“Hệ thống bóng đá Việt Nam xây dựng mọi thứ xoay quanh đội tuyển quốc gia”. Dù đặt dấu hỏi về tính bền vững lâu dài, họ vẫn thừa nhận các cầu thủ như Đình Bắc “đã đạt đến đẳng cấp châu lục” và tinh thần cống hiến vì màu áo tuyển quốc gia là “một nét rất đặc trưng của bóng đá Việt Nam”.
Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc vì thế không chỉ nóng trên sân cỏ, mà còn tiếp tục khuấy động các cuộc tranh luận từ truyền thông và người hâm mộ khu vực. Những đánh giá hoài nghi từ Buriram Prankster vô tình tạo thêm động lực tinh thần cho U23 Việt Nam, đội bóng đang đứng trước cơ hội viết tiếp hành trình đáng nhớ tại U23 châu Á 2026.