Báo Hàn đồng loạt phẫn nộ khi thua đậm khắc tinh của U23 Việt Nam

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ ba, 13/01/2026 23:45 PM (GMT+7)
A A+

Truyền thông Hàn Quốc đồng loạt chỉ trích U23 Hàn Quốc sau thất bại nặng nề trước U23 Uzbekistan, trận thua khiến đội bóng xứ kim chi suýt bị loại và làm dấy lên nhiều lo ngại lớn.

Thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng C VCK U23 châu Á 2026 đã khiến U23 Hàn Quốc trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội từ truyền thông trong nước. Dù vẫn giành vé vào tứ kết nhờ kết quả có lợi ở trận đấu còn lại, màn trình diễn bạc nhược trước đối thủ được xem là “khắc tinh của U23 Việt Nam” khiến dư luận Hàn Quốc không thể hài lòng.

Báo chí Hàn Quốc đồng loạt cho rằng U23 Hàn Quốc đã trải qua một trong những trận đấu tệ nhất tại vòng bảng.

“U23 Hàn Quốc khép lại bảng đấu bằng thất bại đáng xấu hổ trước Uzbekistan. Hai bàn thua trong hiệp hai phơi bày sự lúng túng toàn diện, từ tổ chức tấn công cho tới khả năng phòng ngự”, tờ Chosun Sports bình luận gay gắt. Theo tờ báo này, việc kiểm soát bóng vượt trội nhưng gần như vô hại cho thấy sự bế tắc đáng báo động trong cách vận hành lối chơi.

Thất bại trước Uzbekistan khiến U23 Hàn Quốc bị chỉ trích nặng nề

Không chỉ dừng ở kết quả, truyền thông Hàn Quốc đặc biệt thất vọng khi đối thủ Uzbekistan chỉ sử dụng lực lượng U21, trẻ hơn hai tuổi so với đội hình U23 Hàn Quốc. “Chênh lệch tuổi tác và kinh nghiệm không giúp Hàn Quốc chiếm ưu thế, ngược lại họ còn thua thiệt về tốc độ, sức mạnh và khả năng tranh chấp”, Chosun Sports nhấn mạnh, đồng thời cho rằng tấm vé đi tiếp của đội nhà mang đậm yếu tố may mắn.

Trên sóng KBS, cựu danh thủ Lee Young-pyo không giấu nổi sự bức xúc. “Thật khó hiểu, bất kể ở thế hệ nào. Khi bị dẫn 0-2 trước một đội trẻ hơn, các cầu thủ Hàn Quốc gần như không cho thấy khát khao hay ý chí lật ngược tình thế”, ông thẳng thắn nhận xét. Theo Lee Young-pyo, điều đáng lo nhất không phải là thất bại, mà là thái độ thi đấu thiếu sức sống và tinh thần trách nhiệm.

Từ ứng viên hàng đầu, U23 Hàn Quốc bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi vì phong độ thiếu thuyết phục

Trang Star News cũng chung quan điểm khi cho rằng U23 Hàn Quốc đã “thoát hiểm trong gang tấc”. “Từ trận hòa Iran, chiến thắng ngược dòng đầy chật vật trước Li Băng cho tới thất bại trước Uzbekistan, vòng bảng của U23 Hàn Quốc để lại nhiều lo ngại hơn là hy vọng”, OSEN viết. Tờ báo này cảnh báo rằng phong độ thiếu ổn định và sự sa sút tinh thần có thể khiến đội bóng xứ kim chi trả giá đắt ở vòng knock-out.

Trong khi đó, Daum thậm chí còn mô tả U23 Hàn Quốc đứng trước nguy cơ “bị loại lịch sử” nếu Iran không bất ngờ thua Liban. “Đây là màn trình diễn không đáp ứng kỳ vọng, từ chiến thuật đến kỹ năng cá nhân. Đội bóng kiểm soát bóng nhiều nhưng không tạo ra sự khác biệt”, Daum nhận định.

Trước làn sóng chỉ trích, HLV Lee Min-seong bất ngờ thừa nhận sai lầm. “Tôi đã mắc lỗi về chiến thuật. Chúng tôi không thực hiện đúng kế hoạch và phải trả giá”, ông nói sau trận. Dù vậy, lời thừa nhận này vẫn chưa đủ để xoa dịu dư luận, khi U23 Hàn Quốc rõ ràng đã bộc lộ quá nhiều vấn đề trước khi bước vào tứ kết.

Thất bại trước Uzbekistan không chỉ là cú sốc về mặt tỷ số, mà còn là hồi chuông cảnh báo cho tham vọng của bóng đá trẻ Hàn Quốc tại giải đấu năm nay.

U23 Uzbekistan từ lâu đã được xem là “khắc tinh” khó chịu bậc nhất của U23 Việt Nam ở sân chơi châu Á. Đội bóng Trung Á sở hữu nền tảng thể lực vượt trội, lối chơi kỷ luật, giàu sức mạnh và đặc biệt rất lì lợm trong các trận đấu mang tính loại trực tiếp.

Từ các giải trẻ cho tới cấp độ đội tuyển, Uzbekistan luôn duy trì được sự ổn định về đào tạo và triết lý bóng đá, giúp họ gần như không lép vế trước bất kỳ đối thủ nào. Với U23 Việt Nam, ký ức Thường Châu 2018 vẫn là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh ấy, khi Uzbekistan lạnh lùng kết liễu giấc mơ vô địch sau 120 phút nghẹt thở.

Đến nay, bóng đá Việt Nam vẫn chưa một lần giành chiến thắng trước Uzbekistan ở bất kỳ cấp độ nào, cho thấy đây luôn là chướng ngại mang tính “giải mã” nếu muốn vươn tới đỉnh cao châu lục.

Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan

Lịch thi đấu