HLV Kim Sang Sik có hàng loạt sự thay đổi về nhân sự của U23 Việt Nam ở trận tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc.
U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng Ba giải U23 châu Á 2026 gặp U23 Hàn Quốc với nhiều điều chỉnh đáng chú ý trong đội hình xuất phát. Ở trận đấu mang tính khép lại hành trình tại Jeddah, HLV Kim Sang Sik đã có hàng loạt quyết định nhân sự mới, thể hiện rõ ý đồ làm mới đội hình cũng như tạo thêm cơ hội thể hiện cho các cầu thủ dự bị.
Thay đổi đáng chú ý đầu tiên đến từ vị trí trấn giữ khung thành khi Cao Văn Bình lần đầu tiên được trao cơ hội bắt chính tại giải, thay cho Trung Kiên. Đây là lựa chọn cho thấy ban huấn luyện muốn kiểm chứng thêm chiều sâu lực lượng ở vị trí thủ môn, đồng thời tạo động lực cạnh tranh nội bộ.
Ở hàng phòng ngự, U23 Việt Nam buộc phải có sự điều chỉnh khi hai trung vệ Hiểu Minh và Lý Đức không thể ra sân. Thay thế cho bộ đôi này là Lê Văn Hà và Nguyễn Đức Anh - hai gương mặt chưa có nhiều cơ hội thi đấu từ đầu giải. Trên hành lang phải, Võ Anh Quân cũng được xếp đá chính thay cho Minh Phúc.
Tuyến tiền vệ cũng chứng kiến sự thay đổi khi Lê Văn Thuận được bố trí đá chính, thay cho đội trưởng Khuất Văn Khang. Trong khi đó, Thái Quốc Cường tiếp tục giữ vai trò quan trọng ở khu trung tuyến, làm cầu nối giữa hàng tiền vệ và hàng công.
Trên mặt trận tấn công, Nguyễn Quốc Việt là cái tên được HLV Kim Sang Sik tin tưởng sử dụng ngay từ đầu. Tiền đạo này được kỳ vọng sẽ đảm nhiệm vai trò mũi nhọn, tận dụng tốt các cơ hội trước hàng phòng ngự giàu kinh nghiệm của U23 Hàn Quốc.
Với hàng loạt điều chỉnh nhân sự ở cả ba tuyến, U23 Việt Nam cho thấy quyết tâm làm mới mình trong trận đấu cuối cùng của giải. Đây không chỉ là cơ hội để các cầu thủ dự bị khẳng định năng lực, mà còn là bước thử nghiệm quan trọng của HLV Kim Sang Sik trong quá trình hoàn thiện bộ khung đội hình hướng tới những mục tiêu dài hạn trong tương lai.