Dù toàn thắng vòng bảng U23 châu Á 2026 và nhận nhiều lời khen, U23 Việt Nam vẫn khiến một bộ phận CĐV Thái Lan hoài nghi về đẳng cấp thực sự của lứa cầu thủ hiện tại.
Rạng sáng 13/1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam tiếp tục gây tiếng vang khi đánh bại U23 Ả Rập Saudi với tỷ số 1-0 ở lượt trận cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026. Chiến thắng này giúp thầy trò Kim Sang Sik khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, giành trọn 9 điểm và hiên ngang bước vào tứ kết với ngôi nhất bảng.
Thành tích ấn tượng của U23 Việt Nam nhận được rất nhiều lời khen từ truyền thông và người hâm mộ khu vực, trong đó có Thái Lan. Tuy nhiên, bên cạnh sự thán phục, một bộ phận CĐV xứ chùa vàng vẫn tỏ ra hoài nghi về đẳng cấp thực sự của lứa cầu thủ U23 hiện tại.
Cụ thể, trang fanpage Thái Lan Krian Buriram mới đây đã đăng tải một bài viết kèm ảnh chụp màn hình bình luận của một CĐV Thái Lan. Nội dung bình luận cho rằng dù bóng đá trẻ Việt Nam có tiến bộ, các cầu thủ U23 vẫn khó cạnh tranh suất đá chính trên đội tuyển quốc gia khi phải đối đầu với những cầu thủ nhập tịch gốc Brazil như Xuân Son.
Fanpage này viết nguyên văn: "Đáng suy nghĩ. CĐV đặt câu hỏi rằng dù bóng đá trẻ Việt Nam có phát triển, nhưng khi lên đội tuyển quốc gia thì vẫn không thể cạnh tranh với các cầu thủ nhập tịch gốc Brazil.)"
Dù vậy, ngay bên dưới bài đăng, nhiều CĐV Thái Lan khác đã lập tức phản bác quan điểm này. Tài khoản Surashai Pholyiam bình luận: "Đừng lo cho họ, hãy lo cho đội nhà trước đi. Tình trạng vẫn toàn cầu thủ con ông cháu cha, còn mải đá cho HLV mất ghế.)"
Trong khi đó, CĐV Thái Lan khác cũng chia sẻ góc nhìn khác: "Nhật Bản giai đoạn đầu cũng từng dùng cầu thủ nhập tịch, nhưng sau này thì không cần nữa.)"
Trên thực tế, dưới thời HLV Kim Sang Sik, các đội tuyển Việt Nam nói chung và U23 Việt Nam nói riêng đã cho thấy sự chuyển mình rõ rệt. Đội bóng không còn mang dáng dấp của một tập thể thường xuyên lùi sâu phòng ngự và chờ đợi phản công, mà đã biết chủ động kiểm soát thế trận, triển khai bóng mạch lạc và sẵn sàng áp đặt lối chơi trước những đối thủ mạnh.
Theo lịch thi đấu, tại vòng tứ kết, U23 Việt Nam sẽ chạm trán đội nhì bảng B, nhiều khả năng là U23 UAE hoặc U23 Syria. Hai đội bóng này sẽ đối đầu nhau vào đêm 13/1 để xác định thứ hạng chung cuộc, qua đó định hình thử thách tiếp theo cho hành trình đang nhận được rất nhiều kỳ vọng của đại diện Việt Nam tại giải đấu năm nay.