Quảng cáo

Gặp sự cố bất ngờ, U23 Việt Nam rơi vào cảnh chật vật khi trở về nước

Thứ hai, 13/06/2022 15:00 PM (GMT+7)

Ngay sau khi dừng bước tại Tứ kết VCK U23 châu Á 2022, toàn đội U23 Việt nam sẽ chia nhóm để trở về nước trong 2 ngày 13/6 và 14/6.

Nghe nội dung bài viết

Tối 12/6 (giờ Việt Nam), thầy trò HLV Gong Oh-kyun bước vào trận đấu Tứ kết VCK U23 châu Á 2022 gặp U23 Ả Rập Xê Út. Trước một đối thủ ở đẳng cấp cao hơn, U23 Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ khi chịu thất bại với tỷ số 0-2 qua đó chính thức dừng bước. Dù không thể vào bán kết nhưng những gì mà cả đội đã làm được sau 4 trận đã qua là rất đáng khích lệ.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận, HLV Gong Oh Kyun cho biết: “U23 Việt Nam đã chuẩn bị một trận đấu trước một đội mạnh. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ, cầu thủ đã thi đấu để chứng tỏ khả năng. Họ sẽ trưởng thành hơn trong 1-2 năm nữa. Tôi thật sự cảm kích các cầu thủ. Thật lòng, tôi cảm ơn họ”.

NHAMM
Dù không thể vào bán kết nhưng hành trình của U23 Việt Nam tại giải vẫn xứng đáng nhận lời khen

Theo kế hoạch, ngay trong chiều 13/6, U23 Việt Nam sẽ lên đường về nước. Sau khi chính thức dừng bước tại giải, LĐBĐ Việt Nam (VFF) nhanh chóng đổi vé cho các thành viên trong BHL và các cầu thủ U23 Việt Nam để về nước sớm hơn dự kiến, tuy nhiên việc này gặp rất nhiều khó khăn và buộc VFF phải có phương án di chuyển khác.

Theo đó, U23 Việt Nam sẽ chia thành 2 nhóm. Các cầu thủ ở khu vực phía Nam sẽ về nước vào chiều 13/6 với lịch trình bay sang Thổ Nhĩ Kỳ quá cảnh trước khi đáp chuyến bay về sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) lúc 17h05 ngày 14/6. Trong khi đó HLV Gong Oh-kyun cùng nhóm cầu thủ Hà Nội sẽ di chuyển vào sáng 14/6, quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ và đến Thủ đô Hà Nội vào lúc 15h20 ngày 15/6.

33C38E52-42D4-4C9B-B
Huấn luyện viên Gong Oh-kyun và U23 Việt Nam chia 2 nhóm trở về nước (Ảnh: VFF)

Như vậy, tính tổng thời gian di chuyển trên máy bay và quá cảnh tại Thổ Nhĩ Kỳ, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ mất hơn 1 ngày để từ Uzbekistan trở về Việt Nam. Trong khi nếu như có chuyến bay thẳng thì khoảng cách giữa 2 nước chỉ là 13 giờ bay. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới tâm lý và thể lực của các cầu thủ. 

Sau khi trở về nước, các cầu thủ sẽ tiếp tục hội quân cùng CLB chủ quản để chuẩn bị cho V-League 2022 sẽ khởi tranh vào tháng 7 tới. Trong khi đó nhóm cầu thủ thuộc CLB Viettel sẽ được thi đấu sớm hơn khi đại diện Việt Nam tranh tài tại AFC Cup diễn ra vào cuối tháng 6 này. 

Author Thethao247.vn Phúc Minh / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin liên quan