Ngày 22/1, U23 Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng hướng tới trận tranh hạng 3 gặp U23 Hàn Quốc.
U23 Việt Nam vừa hoàn tất buổi tập cuối cùng tại Jeddah, khép lại quá trình chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc. Không khí trên sân tập được ghi nhận khá tích cực, các cầu thủ chủ động trao đổi, vận hành bài tập với tinh thần tập trung nhưng thoải mái. Điều đó cho thấy toàn đội đã nhanh chóng gạt đi nỗi buồn sau thất bại ở bán kết.
Trận thua U23 Trung Quốc tối 20/1 rõ ràng là cú vấp đáng tiếc, khiến mục tiêu ban đầu của thầy trò HLV Kim Sang Sik không thể hoàn thành. Dù vậy, thay vì chìm trong tiếc nuối, U23 Việt Nam coi đây là bài học quý để nhìn lại những điểm còn thiếu, từ cách tổ chức phòng ngự đến khả năng tận dụng cơ hội trong thời điểm quyết định.
HLV Kim Sang Sik cũng nhấn mạnh đội bóng của ông đã thể hiện được bản lĩnh và tinh thần cạnh tranh ở sân chơi châu lục. Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định, điều quan trọng nhất mà U23 Việt Nam làm được chính là sự kỷ luật, nỗ lực và thái độ thi đấu nghiêm túc xuyên suốt hành trình từ vòng bảng cho đến bán kết.
Trước mắt, cuộc chạm trán U23 Hàn Quốc chắc chắn là thử thách không nhỏ, bởi đối thủ sở hữu nền tảng thể lực lẫn chất lượng đội hình vượt trội. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để U23 Việt Nam khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực, như một lời khẳng định cho sự trưởng thành và tiến bộ của cả tập thể.
Chia sẻ về mục tiêu ở trận đấu cuối, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh: “Hành trình của chúng tôi tại giải đấu này chưa kết thúc, và toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc”. Tuyên bố ấy phần nào phản ánh tâm thế của U23 Việt Nam lúc này: không còn áp lực nặng nề, chỉ còn quyết tâm chơi một trận ra trò.
Dù không góp mặt ở chung kết, U23 Việt Nam vẫn có quyền tự hào về những gì đã thể hiện. HLV Kim khẳng định các học trò của mình có thể không phải những ngôi sao hào nhoáng, nhưng bằng lối chơi tổ chức, tinh thần đồng đội và sự gắn kết, họ đã tiến đến bán kết và giờ sẵn sàng hướng tới tấm huy chương bằng tâm lý thoải mái nhất.