Quảng cáo

U23 Thái Lan bị loại, Madam Pang đổ lỗi cho BTC vì lý do 'khó đỡ'

Thứ năm, 09/06/2022 11:45 AM (GMT+7)

Madam Pang cho rằng U23 Thái Lan bị loại vì phải chơi bóng dưới thời tiết nắng nóng và lịch thi đấu không phù hợp.

Nghe nội dung bài viết

Nhận thất bại với tỷ số tối thiểu trước U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan đã chính thức bị loại ngay từ vòng bảng ở VCK U23 châu Á 2022. Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam xuất sắc hạ gục U23 Malaysia 2-0 để cùng với nhà ĐKVĐ U23 Hàn Quốc tiến vào vòng tứ kết.

Sau trận đấu, trưởng đoàn Madam Pang đã chỉ ra những lý do khiến U23 Thái Lan bị loại sớm tại VCK U23 châu Á 2022: "Việc phải thay đổi tới 5 cầu thủ ở trận đấu với U23 Hàn Quốc đều có nguyên nhân. Thời tiết tại Uzbekistan rất nóng trong khi lịch thi đấu bị xếp quá dày và liên tiếp nhau. Những mệt mỏi của các cầu thủ đã được tích tụ từ lâu khiến cho họ không có được thể lực tốt nhất.

Sau khi đội ngũ y tế đánh giá kỹ lưỡng tình trạng của các cầu thủ U23 Thái Lan trước trận đấu với U23 Hàn Quốc và thảo luận với ban huấn luyện, chúng tôi đành phải để nhiều người nghỉ ngơi để ngăn ngừa chấn thương. Đây chính là giải pháp tốt nhất cho các cầu thủ của chúng tôi". 

286953036_2889853051324241_5080266444145357213_n
U23 Thái Lan đã không thể tạo nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc

Giống như Madam Pang, HLV Worrawoot Srimaka cũng cho rằng U23 Thái Lan thất bại là do không có được lực lượng mạnh nhất. "Voi chiến" được cho là thiếu nhiều cầu thủ quan trọng do chấn thương và suy giảm thể lực dẫn đến kết quả trận đấu với U23 Hàn Quốc không được như mong muốn.

Tuy nhiên những lý giải của Madam Pang và HLV Worrawoot lại không được lòng truyền thông Thái Lan. Nhiều tờ báo ở "xứ sở chùa Vàng" cho rằng U23 Việt Nam cũng gặp khó khăn vì vấn đề thực phẩm dẫn đến kiệt sức hay U23 Hàn Quốc cũng không quen khí hậu nhưng đều thi đấu rất tốt.

Trong 4 lần lọt vào VCK U23 châu Á từ năm 2016 tới nay, U23 Thái Lan có tới 3 lần bị loại ngay từ vòng bảng. Thành tích tốt nhất của "Voi chiến" ở đấu trường này chỉ là vào tới tứ kết năm 2020 khi mà giải đấu được tổ chức trên sân nhà và vẫn kém xa kỳ tích Á quân năm 2018 của U23 Việt Nam.

CĐV U23 Thái Lan: 'Chúng ta thi đấu giống như dân văn phòng vậy'

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin liên quan