Tờ Bola đánh giá rằng U23 Việt Nam lẫn U23 Thái Lan đều rơi vào bảng đấu khó tại VCK U23 châu Á 2026.
U23 Việt Nam đang gặp rất nhiều thách thức ở VCK U23 châu Á 2026. Rơi vào bảng đấu không hề dễ chiu, HLV Kim Sang Sik lại đang liên tục đối mặt với những thông tin không vui về tình hình lực lượng. U23 Việt Nam đã phải lần lượt chia tay với Đặng Tuấn Phong, thủ môn Nguyễn Tân trong khi 2 tiền đạo quan trọng là Bùi Vĩ Hào và Thanh Nhàn cũng đang gặp chấn thương.
Nhận xét về tình cảnh của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026, tờ Bola viết: "U23 Indonesia sẽ không tham dự vòng chung kết Giải vô địch U23 châu Á năm 2026. Đội tuyển trẻ Garuda đã để thua đội tuyển U23 Hàn Quốc tại vòng loại và không thể góp mặt ở vòng chung kết.
Tuy nhiên, có hai đội tuyển đến từ khu vực Đông Nam Á sẽ tranh tài tại VCK U23 châu Á năm 2025. Đó là Đội tuyển U23 Thái Lan và Đội tuyển U23 Việt Nam. Cả hai đội đều nằm trong một bảng đấu đầy thách thức. Đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với đội tuyển U23 chủ nhà Ả Rập Xê Út. Họ sẽ thi đấu với đội tuyển U23 Jordan và đội tuyển Kyrgyzstan".
Công tác chuẩn bị của U23 Việt Nam cho VCK U23 châu Á đang bị phủ bóng bởi những tin không vui liên tiếp. Từ hàng công, hàng thủ cho tới vị trí thủ môn, đội tuyển đều phát sinh vấn đề lực lượng, làm xáo trộn kế hoạch nhân sự và chiến thuật vốn đã được xây dựng từ sớm.
Mới nhất là trường hợp của Bùi Vĩ Hào, tiền đạo được kỳ vọng sẽ gánh vác trọng trách trên hàng công. Trong một buổi tập gần đây, anh gặp va chạm mạnh với cầu thủ U23 Syria và bị đau đúng vào vị trí vết mổ cũ. Theo đánh giá ban đầu, chấn thương khá nặng và khả năng kịp bình phục cho giải đấu là rất thấp.
Trước Vĩ Hào, Thanh Nhàn cũng đã khiến ban huấn luyện lo lắng khi dính chấn thương rách bắp. Tiền đạo này chưa chắc kịp trở lại đúng thời điểm U23 Việt Nam bước vào trận mở màn. Việc cả hai mũi nhọn quan trọng cùng lúc gặp vấn đề đang khiến sức mạnh tấn công của đội bị ảnh hưởng nghiêm trọng.