Việc có tới 3 cầu thủ phải nhận thẻ vàng ngay ở trận ra quân sẽ là điều U23 Việt Nam cần đặc biệt lưu ý.
Bên cạnh niềm vui chiến thắng, U23 Việt Nam cũng phải đối mặt với nỗi lo về lực lượng khi Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Sơn và Võ Anh Quân đồng loạt phải nhận thẻ vàng trong trận gặp Jordan. Đây là những "án treo" lơ lửng trên đầu các trụ cột, buộc HLV Kim Sang-sik phải có những tính toán nhân sự cẩn trọng cho chặng đường kế tiếp.
Theo quy định của AFC, cầu thủ nhận đủ 2 thẻ vàng ở các trận đấu khác nhau sẽ bị treo giò ở trận đấu kế tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bộ ba nói trên tiếp tục bị cảnh cáo trong cuộc đối đầu với U23 Kyrgyzstan, họ sẽ chính thức vắng mặt ở lượt trận cuối cùng gặp đối thủ cực mạnh là U23 Ả Rập Xê Út.
Đây sẽ là tổn thất không nhỏ, bởi cả Thái Sơn, Minh Phúc và Anh Quân đều là những mắt xích quan trọng trong hệ thống vận hành của ông thầy người Hàn Quốc.
Việc phải thi đấu với tâm thế "giữ chân" trước Kyrgyzstan là bài toán khó, bởi đây là trận đấu mà U23 Việt Nam cần quyết tâm giành trọn 3 điểm để sớm ghi tên mình vào tứ kết. HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ phải nhắc nhở các học trò kiểm soát tốt những pha tranh chấp quyết liệt, tránh những tấm thẻ phạt không đáng có để bảo toàn lực lượng mạnh nhất cho những mục tiêu xa hơn.
U23 Việt Nam cũng đang nắm trong tay lợi thế khi đối thủ mất tiền đạo chủ lực ở cuộc đối đầu sắp tới. Kyrgyzstan sẽ chắc chắn không có được sự phục vụ của Arsen Sharshenbekov sau khi tiền đạo này nhận thẻ đỏ ở trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út nên sẽ vắng mặt ở trận gặp U23 Việt Nam.
Tại VCK U23 châu Á 2026, VAR cũng được áp dụng ngay từ vòng bảng. Vì thế những pha phạm lỗi tiểu xảo cần phải tránh tuyệt đối. Chính U23 Việt Nam cũng đã được hưởng lợi khi ở bàn thắng mở tỷ số của Đình Bắc của trận ra quân, VAR đã can thiệp và xác định 1 cầu thủ Jordan để bóng chạm tay trong vòng cấm.