Chủ tịch LĐBĐ Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự vui mừng, tự hào khi U23 Việt Nam đánh bại UAE để vào bán kết U23 châu Á 2026.
Ngay sau khi tiếng còi kết thúc 120 phút thi đấu nghẹt thở vang lên tại Saudi Arabia, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến đội tuyển U23 Việt Nam. Trong niềm vui vỡ òa của hàng triệu người hâm mộ quê nhà, sự quan tâm kịp thời từ người đứng đầu LĐBĐVN đã trở thành nguồn động viên tinh thần vô giá cho các cầu thủ trẻ sau một trận cầu tiêu tốn quá nhiều sức lực.
Thay mặt lãnh đạo bóng đá nước nhà, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm, bản lĩnh kiên cường và đặc biệt là sự vận hành chiến thuật xuất sắc của thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Xúc động trước tinh thần quả cảm của các "Chiến binh Sao Vàng", Chủ tịch Trần Quốc Tuấn bày tỏ: "Tôi rất hạnh phúc trước màn biểu diễn tuyệt vời của U.23 Việt Nam". Lời khẳng định này không chỉ dành cho tỉ số chung cuộc mà còn dành cho lối chơi tự tin, khả năng áp đặt thế trận và cách các cầu thủ trẻ vượt qua những thời khắc khó khăn nhất khi bị đối thủ gỡ hòa. Đây là minh chứng cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang đi đúng hướng với một thế hệ đầy tài năng.
Để kịp thời khích lệ tinh thần quả cảm của các cầu thủ, VFF đã quyết định thưởng động viên toàn đội 1,2 tỷ đồng cho tấm vé tiến vào vòng bán kết U23 châu Á 2026.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền thưởng mà U23 Việt Nam nhận được từ VFF đã lên tới 3,1 tỷ đồng. Trước đó, với màn trình diễn ấn tượng cùng thành tích 3 trận toàn thắng tại vòng bảng, đội tuyển đã được nhận mức thưởng 1,9 tỷ đồng. Những phần thưởng xứng đáng này không chỉ là sự ghi nhận về mặt vật chất mà còn là nguồn động lực to lớn để các "Chiến binh Sao Vàng" tiếp tục cháy hết mình trong trận bán kết sắp tới
Đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử, bóng đá Việt Nam có đại diện góp mặt tại vòng bán kết của một VCK U23 châu Á. Lần đầu tiên chính là ký ức hào hùng tại Thường Châu năm 2018, nơi chúng ta đã vượt qua bán kết để tiến vào trận đấu cuối cùng. Việc lặp lại được thành tích này sau 8 năm cho thấy sự ổn định và vị thế của Việt Nam tại đấu trường châu lục, đồng thời mở ra hy vọng về một kỳ tích mới rực rỡ hơn trên đất Saudi Arabia.