CĐV Việt Nam đều rất không hài lòng khi danh sách 6 “ngôi sao triển vọng” của VCK U23 châu Á lại thiếu Đình Bắc.
Fanpage chính thức của VCK U23 châu Á 2026 thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố danh sách 6 cầu thủ trẻ được đánh giá là “ngôi sao triển vọng” của giải đấu năm nay, thu hút nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Đây là những gương mặt được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn lớn và trở thành tâm điểm trong chặng đường còn lại của giải.
Điều khiến người hâm mộ Việt Nam bất ngờ là Nguyễn Đình Bắc không xuất hiện trong nhóm này, dù anh đang là nhân tố nổi bật của U23 Việt Nam tại giải. Sau 4 trận, tiền đạo sinh năm 2004 đã ghi 3 bàn thắng, là một trong những ngôi sao có màn trình diễn cá nhân chói sáng nhất tại VCK U23 châu Á 2026.
Chính vì thế bài đăng giới thiệu 6 ngôi sao triển vọng của Fanpage AFC đã phải nhận cơn mưa phẫn nộ từ CĐV Việt Nam. Phần đông ý kiến cho rằng rất nhiều cầu thủ trong số này không thể nổi bật bằng Đình Bắc nhưng vẫn được vinh danh. Thậm chí có những cầu thủ còn bị loại sớm ngay từ vòng bảng.
Một số CĐV bình luận: "Đình Bắc đâu? Qatar và Ả Rập Xê Út thậm chí bị loại ngay từ vòng bảng thì sao lại có cầu thủ góp mặt ở đây" hay "Hình như họ bỏ quên Đình Bắc mất rồi, không ai nhớ ngôi sao mặc áo số 7 của U23 Việt Nam à" hoặc "Thật nực cười khi không có Đình Bắc của U23 Việt Nam. Tôi không muốn quan tâm nữa, đây là một sự thiếu sót cực kỳ lớn".
Theo video giới thiệu đăng tải chiều 18/1, 6 cái tên được AFC lựa chọn gồm: Abdullah Radif (U23 Saudi Arabia), Kang Sang Yoon (U23 Hàn Quốc), Saif Eldeen Fadlalla (U23 Qatar), Ryunosuke Sato (U23 Nhật Bản), Sardorbek Bakhromov (U23 Uzbekistan) và Behram Abduweli (U23 Trung Quốc). Danh sách này quy tụ nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến, được đánh giá cao về tiềm năng phát triển.
Không chỉ ghi bàn đều đặn, Đình Bắc còn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công của HLV Kim Sang Sik nhờ khả năng đá cao nhất hoặc dạt biên linh hoạt. Ở chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U23 UAE tại tứ kết, anh tiếp tục lập công và góp phần giúp đội duy trì thế chủ động. Vì vậy, việc AFC ưu tiên những cái tên khác, kể cả từ các đội đã dừng bước sớm, càng khiến nhiều người khó hiểu.