Quảng cáo

Sao U23 Việt Nam lập kỷ lục đáng nể tại VCK U23 châu Á

Chủ nhật, 12/06/2022 18:45 PM (GMT+7)

Tiền đạo Trần Danh Trung của U23 Việt Nam tạo nên thành tích vô cùng ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2022 khi vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm.

Nghe nội dung bài viết

23h00 Tối ngày 12/6, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận Tứ kết U23 châu Á 2022 chạm trán U23 Ả Rập Xê Út - đội nhất bảng D với thành tích giữ sạch lưới sau vòng bảng. Thầy trò HLV Gong Oh Kyun quyết tâm làm nên một cơn địa chấn nữa trước nhà đương kim Á quân giải đấu.

Trước thềm màn đọ sức, U23 Việt Nam đã đón nhận tin "không thể vui hơn" với sự trở lại của trụ cột sau chấn thương. Với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Bùi Hoàng Việt Anh và các đồng đội đang có được tinh thần hưng phấn, tâm lý thoải mái để hướng đến trận Tứ kết U23 châu Á 2022.

Mới đây, một ngôi sao của U23 Việt Nam đã khiến tất cả phải trầm trồ với kỷ lục đáng nể tại VCK U23 châu Á 2022. Theo đó, tiền đạo Trần Danh Trung trở thành cầu thủ có số lần tâng bóng nhiều nhất ở thử thách biểu diễn kỹ năng do Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) tổ chức. 

Đây là hoạt động bên lề do AFC phát động nhằm đẩy mạnh sự kết nối và lan tỏa truyền thông giữa các đội tuyển tham dự VCK U23 châu Á và người hâm mộ châu lục. Trần Danh Trung đã đại diện U23 Việt Nam thể hiện kỹ thuật cá nhân điêu luyện của mình và ghi dấu ấn đặc biệt.

Sao U23 Việt Nam lập kỷ lục đáng nể tại VCK U23 châu Á 147932
Tiền đạo Trần Danh Trung lập kỷ lục về số lần tâng bóng tại VCK U23 châu Á (Ảnh: AFC)

Với thử thách 23 giây tâng bóng, ngôi sao của U23 Việt Nam đã lập kỷ lục với 51 cú chạm, nhiều nhất trong số các đại diện đội tuyển khác tham dự thử thách này. Danh Trung vượt qua ngôi sao thi đấu ở châu Âu của U23 Thái Lan Ben Davis (34 cú chạm), Ruslanbek Jiyanov - U23 Uzbekistan (42 cú chạm), Muhammad Shafi Azswad của U23 Malaysia (45 cú chạm),...

Sau khi gặp chấn thương cổ chân ở trận ra quân hòa 2-2 U23 Thái Lan, Trần Danh Trung đã phải nghỉ thi đấu 2 trận tiếp theo hòa 1-1 U23 Hàn Quốc và thắng 2-0 U23 Malaysia để điều trị. Hiện tại, chân sút của CLB Viettel đã hoàn toàn bình phục để sẵn sàng cùng U23 Việt Nam đại chiến U23 Ả Rập Xê Út.

U23 Việt Nam hiện có lực lượng mạnh nhất, trong khi U23 Ả Rập Xê Út gặp tổn thất lớn khi thiếu vắng 2 trụ cột ở Tứ kết U23 châu Á 2022. Thầy trò HLV Gong Oh Kyun hy vọng sẽ biến những lợi thế này thành động lực để giành kết quả tốt nhất ở trận đấu tới.

Chưa thi đấu, U23 Việt Nam đã hưởng lợi lớn tại Tứ kết U23 châu Á

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin liên quan