Quảng cáo

Sao HAGL giữ 'số áo biểu tượng' của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á

Thứ hai, 30/05/2022 17:00 PM (GMT+7)

Tài năng trẻ của HAGL vinh dự nhận số áo mang tính biểu tượng của U23 Việt Nam tranh tài tại VCK U23 châu Á 2022 sắp tới.

Nghe nội dung bài viết

Sau chuyến tập huấn kéo dài 4 ngày tại Dubai, U23 Việt Nam đã đặt chân đến Uzbekistan để bắt đầu hành trình tại VCK U23 châu Á 2022. Thầy trò HLV Gong Oh Kyun gặp sự cố trong quá trình đến nước chủ nhà Trung Á, nhưng đã sẵn sàng cho mục tiêu quan trọng ở đấu trường châu lục.

Trong ngày có mặt tại Uzbekistan, U23 Việt Nam cũng đã chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ gửi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Theo đó, tân HLV Gong Oh Kyun đã quyết định để hai cái tên là Trần Văn Công (CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) và Vũ Minh Hiếu (CLB Hải Phòng) vào phương án dự phòng.

Trang chủ AFC mới đây đã công bố danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2022, kèm theo đó là số áo của Bùi Hoàng Việt Anh và các đồng đội. Đáng chú ý, sao trẻ của HAGL đã vinh dự được trao số áo mang tính biểu tượng của U23 Việt Nam trong tại đấu trường VCK U23 châu Á.

Theo đó, số áo 19 của tiền vệ Nguyễn Quang Hải trước đây - người được LĐBĐ Châu Á ca ngợi đã ghi dấu ấn với biểu tượng "cầu vồng trong tuyết" sẽ được đảm nhiệm bởi hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân, một trong ba cầu thủ trẻ được HLV Kiatisak đôn lên đội một HAGL ở mùa giải năm nay. 

u23-5
Nguyễn Thanh Nhân (HAGL) sẽ mặc áo số 19 của Quang Hải trước đây tại U23 Việt Nam

Nguyễn Thanh Nhân là "viện binh" giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2022 hồi tháng 2. Cầu thủ sinh năm 2000 là nhân tố từ "đội B" được tân HLV Gong Oh Kyun rèn luyện tại Hà Nội, hứa hẹn kết hợp tốt với 14 cầu thủ giành HCV SEA Games 31 vừa qua.

Trong danh sách số áo thi đấu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022, số 10 của Công Phượng trước đây được trao cho tiền đạo Trần Danh Trung (CLB Viettel), thủ môn Văn Toản mặc áo số 1 còn "người hùng SEA Games" Nhâm Mạnh Dũng vẫn giữ số 18 như thường lệ.

Tại VCK U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia. Các trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng bảng sẽ lần lượt gặp U23 Thái Lan (lúc 22h00 ngày 2/6), gặp Hàn Quốc vào ngày 5/6 (20h00) và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với Malaysia vào ngày 8/6 (20h00).

Số áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022:

Thủ môn: Nguyễn Văn Toản (1), Đặng Tuấn Hưng (12), Quang Văn Chuẩn (21)

Hậu vệ: Phan Tuấn Tài (2)Lương Duy Cương (3), Bùi Hoàng Việt Anh (4), Nguyễn Thanh Bình (5), Vũ Tiến Long (6), Lê Văn Đô (7), Nguyễn Thanh Nhân (19), Đoàn Anh Việt (2).

Tiền vệ: Khuất Văn Khang (8), Huỳnh Công Đến (13), Nguyễn Văn Trường (14), Dụng Quang Nho (15), Võ Đình Lâm (16), Nguyễn Hai Long (17), Lý Công Hoàng Anh (22).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Tùng (9), Trần Danh Trung (10), Lê Minh Bình (11), Nhâm Mạnh Dũng (18), Hà Trung Hậu (23).

HLV Gong Oh Kyun: 'U23 Việt Nam sẽ ghi bàn vào lưới Thái Lan'

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin liên quan