Việt Nam và Thái Lan là hai đại diện hiếm hoi của Đông Nam Á góp mặt ở VCK U23 châu Á 2026, nhưng giữa hai đội có sự chênh lệch rất lớn ở một chỉ số.
Theo dữ liệu từ Transfermarkt, U23 Việt Nam đang tạo ra khoảng cách đáng kể so với U23 Thái Lan về mặt giá trị đội hình tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, diễn ra tại Saudi Arabia.
Ở các giải đấu trẻ cấp châu lục, giá trị chuyển nhượng không quyết định tất cả, nhưng vẫn là chỉ số quan trọng phản ánh chất lượng, mức độ đầu tư cũng như độ “chín” của lực lượng. Với thước đo này, U23 Việt Nam đang xếp trên nhiều đối thủ quen mặt trong khu vực.
Cụ thể, đội hình gồm 25 cầu thủ được HLV Kim Sang Sik triệu tập ban đầu được Transfermarkt định giá 3,48 triệu euro (khoảng 107,3 tỉ đồng). Đây là con số giúp U23 Việt Nam đứng thứ 10 trong tổng số 16 đội tham dự giải.
Ba cầu thủ có giá trị thị trường cao nhất của U23 Việt Nam là Nguyễn Đình Bắc, Bùi Vĩ Hào và Khuất Văn Khang, cùng được định giá 300.000 euro/người. Nhóm này đang đóng vai trò nòng cốt cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển trẻ, qua đó được Transfermarkt cập nhật giá trị khá sát với thực tế.
Trong khi đó, Thái Lan mang đến U23 châu Á đội hình với tổng giá trị chỉ ở mức 1,45 triệu euro, chưa bằng một nửa so với U23 Việt Nam. Tuy nhiên đây là điều không khó hiểu, bởi thành phần dự giải của Thái Lan phần lớn là các cầu thủ U21, nhiều trụ cột tại SEA Games 33 vừa qua đều không xuất hiện do CLB từ chối nhả người.
Giá trị đội hình của Thái Lan chỉ nhỉnh hơn Syria, đội có giá trị đội hình kém nhất giải một chút. Đội hình Syria chỉ đạt 1,1 triệu euro.
Ở chiều ngược lại, chủ nhà Saudi Arabia thể hiện quyết tâm vô địch rất cao khi triệu tập đội hình chất lượng, có giá trị cao nhất giải – 12,15 triệu euro. Kế đến là Iran (,13 triệu euro), Trung Quốc (8,5 triệu euro), Hàn Quốc (7 triệu euro), Nhật Bản (6,6 triệu euro)...
Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng giá trị đội hình không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác sức mạnh thực tế. Trường hợp điển hình là U23 Nhật Bản – nơi gần một nửa cầu thủ vẫn đang thi đấu cho các đội bóng đại học, chưa đủ dữ liệu để Transfermarkt định giá.
Tương tự, một số đội tuyển khác sử dụng nhiều cầu thủ trẻ còn đóng vai trò dự bị ở các CLB lớn, khiến giá trị thị trường chưa theo kịp tiềm năng chuyên môn.Ngược lại, những cầu thủ thường xuyên đá chính tại giải VĐQG hàng đầu trong nước sẽ có giá trị được cập nhật đều đặn và rõ ràng hơn.
Dẫu vậy, việc U23 Việt Nam tạo ra khoảng cách lớn so với Thái Lan về giá trị đội hình vẫn cho thấy sự tiến bộ đáng kể của bóng đá trẻ Việt Nam trong những năm gần đây, ít nhất là trên góc độ dữ liệu và thị trường.