Người hâm mộ Nhật Bản bày tỏ lo lắng trước sự trỗi dậy của U23 Việt Nam,tại VCK U23 châu Á 2026 sau thành tích ấn tượng ở vòng bảng.
U23 Việt Nam đang trở thành hiện tượng tại VCK U23 châu Á. Thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, trong đó nổi bật nhất là chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia - ứng viên nặng ký cho chức vô địch ở giải năm nay.
Chứng kiến sự trỗi dậy của U23 Việt Nam, truyền thông lẫn CĐV châu Á đều bất ngờ và dành sự e ngại nhất định, trong đó có cả các CĐV Nhật Bản. Dù Nhật Bản đang là nền bóng đá hàng đầu châu Á, U23 Nhật Bản cũng thể hiện sức mạnh vượt trội, một số CĐV vẫn lo lắng họ có thể gặp bất ngờ mang tên U23 Việt Nam.
Tài khoản rdu******** nhận xét U23 Uzbekistan và U23 Việt Nam có thể là những đối thủ chính của U23 Nhật Bản ở giải lần này.
“Nhật Bản và Uzbekistan tham dự giải lần này với lứa U21. Ở vòng loại Olympic sau 2 năm nữa, khi các đội khác phải lựa chọn lại lực lượng U23 mới, thì U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan sẽ có lợi thế rất lớn về mặt kinh nghiệm so với phần còn lại”, tài khoản này nhận xét
“Ngoài ra, ở giải lần này, Việt Nam là đội bóng gây cảm giác “đáng ngại” nhất. Họ toàn thắng và tiến vào vòng knock-out một cách rất thuyết phục. Tôi cũng có cảm giác rằng trong tương lai không xa, Nhật Bản có thể bị Việt Nam hoặc Uzbekistan vượt mặt, khiến vị thế của chúng ta tại châu Á trở nên mong manh hơn”, tài khoản rdu******** nói thêm.
Những lo lắng của người hâm mộ Nhật Bản này là có cơ sở khi Uzbekistan đang là một trong những nền bóng đá phát triển nhanh nhất châu Á. Kể từ sau vinh quang ở U23 châu Á năm 2018, đại diện Tây Á liên tục có những bước tiến dài trong công tác đào tạo và sản xuất các tài năng trẻ xuất chúng.
Trong đó, minh chứng điển hình nhất chính là hậu vệ Abdukodir Khusanov, người đang khoác áo một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện nay là Man City.
Trong khi với Việt Nam, sau nhiều năm lạc lối đã tìm ra cách chơi đặc trưng của mình. Đó là cách chơi chuyển trạng thái nhanh, được định hình dưới thời HLV Park Hang-seo và đang phát triển nhanh dưới tay HLV Kim Sang-sik.
Nếu trước đây, câu chuyện “bóng đá Đông Nam Á trỗi dậy” còn mang nhiều màu sắc kỳ vọng, thì giờ đây, với những gì U23 Việt Nam đang thể hiện đã trở thành thực tế có thể đo đếm. Và khi Việt Nam bắt đầu được nhìn nhận như một đối thủ nguy hiểm, trật tự vốn ổn định của bóng đá châu Á rõ ràng đang bước vào giai đoạn biến động.
Không chỉ Nhật Bản mà truyền thông các cường quốc bóng đá khác như Hàn Quốc, Saudi Arabia cũng phải dành lời khen ngợi cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đây chính là thành công lớn nhất của U23 Việt Nam ở giải lần này.Dù kết thúc giải đấu ở vị trí nào, đây vẫn được xem là giải đấu thành công của U23 Việt Nam.