Nguyễn Đình Bắc đang nổi lên như ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam trong 10 năm tới, và dưới góc nhìn của một HLV giàu chuyên môn như BLV Quang Huy, việc đó càng rõ ràng hơn.
Nguyễn Đình Bắc đang trở thành cái tên nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Sau khi tỏa sáng rực rỡ và giúp U22 Việt Nam giành HCV ở SEA Games 2025, Đình Bắc tiếp tục là đầu tàu giúp U23 Việt Nam giành HCĐ ở U23 châu Á 2026.
Ở tuổi 21, Đình Bắc được kỳ vọng sẽ là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong thập kỷ tới. Nói về Đình Bắc, BLV Quang Huy – một bình luận viên kỳ cựu và có chuyên môn cao đã nhận xét:
"Khi mà Đình Bắc đá tốt ở SEA Games tôi đã nêu quan điểm rằng, ở mấy thập kỷ qua Đình Bắc là mẫu cầu thủ quý hiếm. Với một BLV đòi hỏi sự khách quan, nhiều người có thể nói rằng nếu nhận xét về một cầu thủ trẻ như thế có lẽ là hơi quá lời, nhưng tôi hiểu Đình Bắc ở CAHN đã đủ những va vấp rồi và ở một đội bóng tốt như vậy thì chỉ có tiến bộ hơn mà thôi", BLV Quang Huy nói.
"Tôi không có dè dặt gì, tôi nói luôn là trong vài thập kỷ vừa qua bóng đá Việt Nam mới có mẫu cầu thủ toàn diện như Đình Bắc. Những người có yếu tố toàn diện ở những thập niên trước thì không có tầm vóc như Bắc. Bắc cao tận 1m80 nên thể chất rất là lý tưởng, đá ở SEA Games hay nhưng cũng không ngờ ở đấu trường châu lục anh ấy vẫn quá xuất sắc", BLV Quang Huy nhận xét.
Tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc đã để lại một màn trình diễn thăng hoa xuyên suốt giải đấu. Ngôi sao sinh năm 2004 chính là đầu tàu của U23 Việt Nam trong hành trình giành hạng ba. Ngôi sao CAHN đóng góp 4 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo sau 6 lần ra sân.
Với 6 lần trực tiếp góp công vào các bàn thắng, Đình Bắc đã thiết lập cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam tại một kỳ U23 châu Á. Thành tích này giúp cầu thủ quê Nghệ An vượt qua kỷ lục trước đó do Nguyễn Quang Hải nắm giữ ở giải đấu năm 2018, khi tiền vệ này ghi được 5 bàn thắng và không có pha kiến tạo nào.
Hiện Đình Bắc đang tạm chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới cùng 3 cầu thủ khác, bao gồm Ali Azaizeh (Jordan), Leonardo Farah Shahin (Lebanon), và Ryunosuke Sato (Nhật Bản). Tuy nhiên chỉ còn Sato có cơ hội cải thiện thành tích.
Nếu Sato ghi bàn trong trận chung kết gặp Trung Quốc, anh sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới. Nếu không danh hiệu sẽ được chia đều cho cả 4 cầu thủ.