Việt Nam bỏ xa Đông Nam Á tại U23 châu Á

Phan Bùi Quốc Anh Phan Bùi Quốc Anh
Chủ nhật, 11/01/2026 09:22 AM (GMT+7)
A A+

Đây không chỉ là niềm tự hào, mà còn phản ánh rõ nét sự phát triển bền bỉ, có chiều sâu của bóng đá Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua.

Bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu Đông Nam Á tại sân chơi U23 châu Á, khi những con số thống kê cho thấy thành tích của U23 Việt Nam thậm chí còn vượt trội hơn toàn bộ phần còn lại của khu vực cộng lại. 

Tính đến thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam đã giành tổng cộng 8 chiến thắng tại các vòng chung kết U23 châu Á. Con số này cao hơn tổng số trận thắng của tất cả các đội tuyển Đông Nam Á khác cộng lại, vốn chỉ dừng ở mức 7 trận. Những chiến thắng của U23 Việt Nam trải dài qua nhiều thế hệ, nhiều kỳ giải, từ cột mốc lịch sử năm 2018 cho đến hiện tại, cho thấy đây không phải là hiện tượng nhất thời.

Kyrgyz-Republic-v-Vietnam-4
U23 Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á có thành tích tốt nhất tại các kỳ U23 châu Á. (Ảnh: AFC)

Cụ thể, tại giải U23 châu Á 2018, Việt Nam lần lượt đánh bại Australia 1-0, hòa Iraq 3-3 rồi thắng luân lưu 5-3, hòa Qatar 2-2 và tiếp tục thắng trên chấm 11m với tỷ số 4-3. Đến kỳ giải 2022, U23 Việt Nam vượt qua Malaysia 2-0 ở vòng bảng. Sang năm 2024, đội tiếp tục giành hai chiến thắng trước Kuwait 3-1 và Malaysia 2-0. Mới nhất, tại giải năm 2026, U23 Việt Nam đã lần lượt đánh bại Jordan 2-0 và Kyrgyzstan 2-1. Trong số 8 chiến thắng này, có 6 trận được quyết định ngay trong 90 phút thi đấu chính thức, cho thấy bản lĩnh và năng lực thực sự của đội bóng.

Ở chiều ngược lại, các đại diện khác của Đông Nam Á có thành tích khá khiêm tốn. Thái Lan và Indonesia cùng đứng thứ hai khu vực với 3 chiến thắng. Thái Lan từng thắng Bahrain 5-0 năm 2020, Malaysia 3-0 năm 2022 và Iraq 2-0 năm 2024. Indonesia mới chỉ một lần góp mặt tại vòng chung kết vào năm 2024 nhưng gây tiếng vang lớn khi thắng Australia 1-0, Jordan 4-1 và hòa Hàn Quốc 2-2 trước khi thắng luân lưu 11-10. Tuy nhiên, họ dừng bước ở bán kết sau thất bại trước Uzbekistan và lỡ vé Olympic khi thua Iraq ở trận tranh hạng ba.

img-4778-1648523892-2153-1648523
Lứa U23 thi đấu tại Thường Châu năm 2018 là một ký ức không bao giờ quên với các CĐV bóng đá Việt Nam.(Ảnh: AFC)

Malaysia chỉ có duy nhất một chiến thắng tại U23 châu Á, đó là trận thắng Arab Saudi 1-0 năm 2018, còn Myanmar tham dự kỳ giải 2013 nhưng thua cả ba trận.Điều này đồng nghĩa, ngoài Việt Nam, toàn bộ các đội Đông Nam Á còn lại chỉ thắng tổng cộng 7 trận, kém hơn riêng thành tích của U23 Việt Nam.

Không chỉ vượt trội về số trận thắng, Việt Nam còn là đội Đông Nam Á có thành tích cao nhất tại giải, với ngôi Á quân năm 2018 sau trận chung kết đầy cảm xúc trước Uzbekistan.Indonesia xếp sau với thành tích vào bán kết năm 2024, trong khi Thái Lan và Malaysia mỗi đội chỉ một lần lọt vào tứ kết.

z7341430445198_51e21fab4622980795e2f5865bd57a04
Thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn đang từng bước viết thêm những trang sử mới cho nền BĐVN.

Nếu xét tổng điểm tích lũy, không tính loạt luân lưu ở vòng knock-out, U23 Việt Nam đang sở hữu 25 điểm, đứng thứ 9 châu Á và cao hơn tổng điểm của các đội Đông Nam Á còn lại cộng lại là 24 điểm. Đây là minh chứng rõ ràng cho vị thế ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam trên bản đồ châu lục.

Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan

Lịch thi đấu