U23 Việt Nam còn những ngôi sao nào cho VCK U23 châu Á 2028?

Mai Thị Huyền Trâm Mai Thị Huyền Trâm
Thứ sáu, 23/01/2026 14:07 PM (GMT+7)
A A+

Sau VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam chỉ còn rất ít gương mặt đủ tuổi hướng tới giải đấu năm 2028, buộc đội tuyển sớm đối mặt bài toán tái thiết lực lượng.

Sau VCK U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam đang đứng trước một thực tế không mấy lạc quan về lực lượng hướng đến giải đấu châu lục tiếp theo vào năm 2028. Theo quy định độ tuổi, chỉ còn một số ít cầu thủ trong đội hình hiện tại đủ điều kiện tiếp tục góp mặt sau hai năm nữa, đặt ra bài toán lớn cho công tác kế thừa và phát triển lực lượng.

Thực tế cho thấy, chỉ khoảng 5–7 cầu thủ U23 Việt Nam hiện nay còn cơ hội tham dự VCK U23 châu Á 2028. Con số khiêm tốn này phản ánh rõ áp lực chuyển giao thế hệ mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng như HLV Kim Sang Sik sẽ phải đối mặt, nếu muốn duy trì vị thế cạnh tranh của bóng đá trẻ Việt Nam ở sân chơi châu lục.

v1
U23 Việt Nam chỉ còn khoảng 5–7 cầu thủ đủ tuổi hướng tới VCK U23 châu Á 2028

Ở vị trí thủ môn, U23 Việt Nam vẫn còn hai gương mặt đủ tuổi là Phạm Đình Hải (sinh năm 2006) và Cao Văn Bình (2005). Trong đó, Đình Hải được đánh giá là phương án lâu dài khi vẫn còn rất trẻ, còn Văn Bình sẽ bước vào độ tuổi chín về chuyên môn ở chu kỳ U23 năm 2028, hứa hẹn tạo nên sự ổn định cho khung thành.

Ngược lại, hàng phòng ngự lại là tuyến đáng báo động nhất. Phần lớn các trụ cột như Hiểu Minh, Lý Đức hay Nhật Minh đều sinh năm 2003–2004 và sẽ quá tuổi ở giải đấu tiếp theo. Gương mặt hiếm hoi còn đủ điều kiện là hậu vệ Lê Văn Hà (2005), cầu thủ được HLV Kim Sang Sik triệu tập bổ sung trong hành trình dự VCK U23 châu Á 2026.

Hàng loạt ngôi sao chia tay U23 Việt Nam sau trận gặp U23 Hàn Quốc 783421
U23 Việt Nam chỉ còn vài gương mặt đủ tuổi làm nòng cốt cho hành trình 2028.

Ở tuyến giữa và hàng công, U23 Việt Nam chỉ còn ba cái tên đáp ứng yêu cầu độ tuổi gồm Nguyễn Công Phương (2006), Lê Văn Thuận (2006) và Nguyễn Lê Phát (2007). Đây đều là những cầu thủ còn nhiều tiềm năng phát triển nhưng sẽ cần thêm thời gian, kinh nghiệm thi đấu quốc tế để đủ sức gánh vác vai trò trụ cột.

Trong bối cảnh đó, việc sớm xây dựng lại bộ khung U23 từ lứa U19 và U21 là điều tất yếu. Nếu được tạo điều kiện cọ xát thường xuyên, đặc biệt tại ASIAD 2026, lứa cầu thủ trẻ này hoàn toàn có thể trở thành nền tảng cho mục tiêu dài hạn, hướng tới giấc mơ Olympic 2028. Cuộc đua với thời gian đã bắt đầu, và sự trưởng thành của những cái tên còn lại sẽ mang ý nghĩa then chốt với tương lai bóng đá Việt Nam.

Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan

Lịch thi đấu