Nguyễn Hiểu Minh đã được phẫu thuật thành công chấn thương, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có hành động đặc biệt dành cho trụ cột U23 Việt Nam.
Sáng 28/1, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh của đội tuyển U23 Việt Nam đã được phẫu thuật thành công chấn thương dây chằng đầu gối tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (TP.HCM). Ca mổ diễn ra theo đúng phác đồ chuyên môn, tình trạng sức khỏe của cầu thủ sinh năm 2004 hiện ổn định, không ghi nhận biến chứng và được đánh giá tiến triển tích cực sau phẫu thuật.
Theo chế độ dành cho cầu thủ thuộc các đội tuyển quốc gia, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật cũng như quá trình điều trị nội trú của Nguyễn Hiểu Minh. Đây là sự hỗ trợ quan trọng, giúp trung vệ trẻ yên tâm điều trị, tập trung hồi phục trong giai đoạn khó khăn, đồng thời thể hiện sự đồng hành, trách nhiệm của VFF đối với các tuyển thủ quốc gia.
Nguyễn Hiểu Minh không may dính chấn thương nặng trong trận bán kết VCK U23 châu Á 2026 gặp U23 Trung Quốc. Phút 30 của trận đấu, trong tình huống băng ra truy cản đối phương sát đường biên ngang, trung vệ của U23 Việt Nam đã va chạm mạnh và phải rời sân ngay trong hiệp một để nhập viện cấp cứu.
Kết quả kiểm tra chuyên sâu bằng siêu âm, chụp X-quang và MRI xác định Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước gối phải. Sau khi trở về nước, cầu thủ này được VFF đưa tới Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình & Y học Thể thao Vinmec để hội chẩn và thống nhất phác đồ điều trị. Với dạng chấn thương này, thời gian hồi phục dự kiến kéo dài từ 6 đến 9 tháng, thậm chí có thể lên tới khoảng 10 tháng trước khi trở lại thi đấu đỉnh cao.
Tại VCK U23 châu Á 2026, Nguyễn Hiểu Minh được đánh giá là trụ cột nơi hàng phòng ngự U23 Việt Nam khi đá chính cả 4 trận. Trung vệ thuộc biên chế CLB PVF-CAND từng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận ra quân thắng U23 Jordan 2-0, đồng thời nằm trong nhóm cầu thủ có số pha giải nguy nhiều nhất giải.
Trong thời gian điều trị và hồi phục, Hiểu Minh tiếp tục nhận được sự theo dõi sát sao từ đội ngũ y tế đội tuyển Việt Nam cùng sự động viên kịp thời từ lãnh đạo CLB PVF-CAND. Với sự hỗ trợ toàn diện từ , các bác sĩ và CLB, trung vệ trẻ được kỳ vọng sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, trở lại sân cỏ và tiếp tục đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.