Kỷ lục dự 3 VCK U23 châu Á 2026 của Khuất Văn Khang khó có cầu thủ nào đạt được.
VCK U23 châu Á 2026 mà thầy trò HLV Kim Sang Sik chuẩn bị tham dự cũng là lần cuối cùng mà giải đấu này được tổ chức vào năm không diễn ra Olympic. Theo quyết định từ AFC, kể từ sau năm 2026, mọi VCK U23 châu Á đều sẽ phải diễn ra vào năm có Olympic. VCK U23 châu Á đương nhiên cũng sẽ là vòng loại của Thế vận hội.
Đương nhiên điều này đồng nghĩa với việc VCK U23 châu Á từ 2028 sẽ chỉ diễn ra với chu kỳ 4 năm/lần (bằng với các giải đấu lớn như Euro hay World Cup). Điều này phần nào giảm đi cơ hội cọ xát quý giá ở cấp độ châu lục đối với các cầu thủ ở cấp độ trẻ U23, cấp độ U cuối cùng.
Sau VCK U23 châu Á 2026 sẽ là VCK U23 châu Á 2028 và kể từ đó sẽ diễn ra theo quy luật 4 năm 1 lần là 2028, 2032, 2036, 2040... Vì thế việc có 1 cầu thủ được dự 2 VCK U23 châu Á trong sự nghiệp đã khó, việc tham dự tới 3 VCK U23 châu Á kể từ nay về sau gần như là không thể.
Như thế kỷ lục của Khuất Văn Khang tham dự 3 VCK U23 châu Á trong sự nghiệp có thể coi là vô tiền khoáng hậu và chắc chắn không có cầu thủ Việt Nam nào sau đó trong lịch sử có thể đạt được. Nếu muốn dự 3 VCK U23 châu Á, các cầu thủ sẽ phải chờ 12 năm nhưng độ tuổi đương nhiên không thể dưới 23 được.
Trước đó, Văn Khang từng dự VCK U23 châu Á 2022 khi mới 19 tuổi và tiếp tục giữ vai trò quan trọng ở giải đấu năm 2024, nơi U23 Việt Nam tiến vào tứ kết. Qua từng kỳ giải, tiền vệ này cho thấy sự trưởng thành rõ rệt cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu.
Khuất Văn Khang cho biết, mỗi lần được tham dự VCK U23 châu Á đều mang lại những cảm xúc rất đặc biệt, song lần trở lại này có ý nghĩa khác biệt hơn. “Đây là lần thứ ba tôi được tham dự VCK U23 châu Á. Trước giải đấu lần này, tôi cùng toàn đội vừa trải qua một năm thi đấu thành công với chức vô địch SEA Games. Thành tích đó là động lực lớn để tôi cũng như toàn đội bước vào giải đấu sắp tới với sự tự tin cao hơn và quyết tâm lớn hơn”, Văn Khang chia sẻ.