Đình Bắc so tài với 2 ngôi sao Nhật Bản cho danh hiệu danh giá của AFC

Mai Thị Huyền Trâm Mai Thị Huyền Trâm
Thứ bảy, 17/01/2026 15:45 PM (GMT+7)
A A+

Đình Bắc đang trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026, cạnh tranh trực tiếp với hai chân sút Nhật Bản.

Cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới Giải U23 châu Á 2026 đang trở nên kịch tính khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của U23 Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ cao với 3 bàn thắng. Thành tích này giúp anh vươn lên nhóm dẫn đầu và trở thành một trong những ứng viên sáng giá nhất khi giải đấu bước vào giai đoạn quyết định. CĐV Việt Nam đặt kỳ vọng lớn vào khả năng bứt phá của chân sút trẻ, đặc biệt trong các trận thuộc vòng bán kết và các trận tiếp theo nếu U23 Việt Nam tiến xa.

Tính đến thời điểm hiện tại, ngôi đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới đang thuộc về hai cầu thủ Ali Azaizeh (U23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (U23 Lebanon), đều sở hữu 4 bàn thắng. Ngay phía sau là nhóm bám đuổi với 3 bàn, gồm Nguyễn Đình Bắc (U23 Việt Nam), Shusuke Furuya và Ryunosuke Sato (U23 Nhật Bản). Đây chính là nhóm đang cạnh tranh trực tiếp và thực tế nhất cho danh hiệu cá nhân cao quý này.

b4
Đình Bắc ghi 3 bàn, vươn lên nhóm dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới U23 châu Á 2026.

Tuy nhiên, cuộc đua giờ đây chỉ còn lại ba cái tên thực sự sáng cửa. Lý do là Jordan và Lebanon đã bị loại khỏi giải, khiến Ali Azaizeh và Leonardo Farah Shahin không còn cơ hội nâng cao thành tích. Điều này đồng nghĩa danh hiệu Vua phá lưới nhiều khả năng sẽ là câu chuyện giữa Đình Bắc và hai đại diện của U23 Nhật Bản – đội tuyển vẫn còn trụ vững và có lịch thi đấu dày ở giai đoạn cuối.

Phía sau nhóm dẫn đầu là những cầu thủ đang sở hữu 2 bàn thắng như Mathias Macallister (Úc), Amoori Faisal (Iraq), Yuto Ozeki (Nhật Bản), Rakan Al-Ghamdi (Ả Rập Xê ), Ali Al-Memari và Junior Ndiaye (UAE). Tuy nhiên, trong số này chỉ còn Macallister và Ozeki tiếp tục thi đấu. Các cầu thủ còn lại đều đã bị loại và không còn khả năng cạnh tranh, thu hẹp đáng kể danh sách ứng viên cho ngôi Vua phá lưới.

b5
Đình Bắc được kỳ vọng có thể vượt thành tích của Quang Hải (5 bàn) nhờ phong độ ổn định.

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng chứng kiến Nguyễn Quang Hải tỏa sáng rực rỡ tại Giải U23 châu Á 2018 với 5 pha lập công. Dù vậy, Quang Hải vẫn chỉ về nhì khi Almoez Ali (U23 Qatar) kết thúc giải với 6 bàn thắng. Thành tích này từng được xem là rất khó vượt qua đối với các cầu thủ trẻ Việt Nam trong những giải đấu sau.

Với phong độ ổn định và khả năng dứt điểm đa dạng, Đình Bắc đang khiến nhiều người hâm mộ tin rằng anh có thể tái lập hoặc vượt qua dấu mốc của Quang Hải. Những trận đấu còn lại sẽ là cơ hội lớn để tiền đạo trẻ khẳng định giá trị cá nhân và ghi thêm dấu ấn cho U23 Việt Nam tại sân chơi châu lục.

Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan

Lịch thi đấu