U23 Việt Nam thiết lập cột mốc mới tại đấu trường châu Á sau chiến thắng trước U23 Hàn Quốc, chính thức vượt qua dấu ấn Thường Châu 2018.
Rạng sáng 24-1, U23 Việt Nam khép lại hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 bằng trận tranh hạng ba đầy cảm xúc với U23 Hàn Quốc. Sau 120 phút giằng co với tỉ số hòa 2-2, thầy trò HLV Kim Sang Sik bản lĩnh hơn trên chấm luân lưu, giành chiến thắng 7-6 để bước lên bục huy chương.
Dấu mốc lịch sử xuất hiện ngay trong hiệp một. Phút 30, từ pha xử lý kỹ thuật của Đình Bắc bên cánh phải, Quốc Việt chọn vị trí hợp lý và dứt điểm gọn gàng mở tỉ số. Bàn thắng này không chỉ mang ý nghĩa khai thông thế trận mà còn đánh dấu pha lập công thứ 9 của U23 Việt Nam tại giải.
Với cột mốc ấy, đội tuyển U23 Việt Nam chính thức vượt qua thành tích 8 bàn thắng của thế hệ Thường Châu 2018. Kỷ lục tồn tại suốt nhiều năm đã bị xô đổ, cho thấy diện mạo mới mẻ và hiệu quả hơn trong cách tổ chức tấn công của bóng đá trẻ Việt Nam ở sân chơi châu lục.
Chưa dừng lại, Đình Bắc tiếp tục ghi dấu ấn bằng cú đá phạt hàng rào đẹp mắt ở phút 71, nâng tổng số bàn thắng của đội lên con số 10. Pha lập công này giúp U23 Việt Nam khép lại giải đấu với thành tích ghi bàn cao nhất trong lịch sử các lần tham dự U23 châu Á.
So với kỳ tích Thường Châu 2018, đội bóng khi đó cần trọn vẹn 6 trận để vào chung kết và ghi 8 bàn, trong đó Quang Hải đóng góp tới 5 pha lập công. Lứa U23 hiện tại cho thấy sự phân bổ đều hơn về nguồn ghi bàn, không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất.
Hành trình tại giải của thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng phản ánh rõ điều đó. U23 Việt Nam lần lượt vượt qua Jordan 2-0, Kyrgyzstan 2-1, Saudi Arabia 1-0 ở vòng bảng, trước khi đánh bại U23 UAE 3-2 tại tứ kết, rồi ghi thêm 2 bàn vào lưới Hàn Quốc.
Tấm huy chương đồng cùng kỷ lục bàn thắng không chỉ là phần thưởng xứng đáng, mà còn là lời khẳng định cho bước tiến về chất lượng đội hình, tư duy chơi bóng và bản lĩnh thi đấu của U23 Việt Nam trong giai đoạn mới.