Báo chí Indonesia bất ngờ trước tinh thần và bản lĩnh mà U23 Việt Nam thể hiện trong trận cầu đầy cảm xúc với đối thủ đến từ Hàn Quốc.
Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 đã tạo tiếng vang lớn trong khu vực. Truyền thông Indonesia, đặc biệt là CNNIndonesia, đồng loạt nhấn mạnh đây là kết quả cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục.
CNNIndonesia mở đầu bài viết bằng việc khẳng định U23 Việt Nam “quật ngã” Hàn Quốc sau loạt luân lưu nghẹt thở. Theo tờ báo này, việc cầm hòa đối thủ Đông Á 2-2 dù chơi thiếu người ở cuối trận đã là minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh thi đấu và tinh thần không khuất phục của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Báo chí Indonesia đặc biệt ấn tượng với cách U23 Việt Nam nhập cuộc. CNNIndonesia mô tả đội bóng áo đỏ chủ động tấn công ngay từ đầu, không hề e ngại trước danh tiếng của Hàn Quốc. Những cái tên như Nguyễn Đình Bắc hay Nguyễn Thái Sơn được nhắc đến như biểu tượng cho lối chơi tự tin và đầy năng lượng.
Bàn mở tỷ số của Nguyễn Quốc Việt cũng được truyền thông xứ vạn đảo phân tích kỹ lưỡng. CNNIndonesia cho rằng pha lập công này phản ánh sự hiệu quả trong tổ chức tấn công của U23 Việt Nam, đồng thời cho thấy hàng thủ Hàn Quốc đã bị đặt vào trạng thái bị động trước sức ép liên tục.
Ngay cả khi bị gỡ hòa và rơi vào thế thiếu người, U23 Việt Nam vẫn nhận được lời khen từ báo chí Indonesia. CNNIndonesia đánh giá cao khả năng phòng ngự kiên cường trong hiệp phụ, xem đó là yếu tố quyết định giúp đội bóng Đông Nam Á kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu đầy may rủi.
Ở loạt đấu súng, truyền thông Indonesia gọi thủ môn Cao Văn Bình là “người hùng thầm lặng”. Việc cản phá cú sút quyết định của Bae Hyun Seo được xem là khoảnh khắc then chốt, khép lại nỗ lực bền bỉ của U23 Việt Nam bằng một cái kết xứng đáng.
Từ góc nhìn của báo chí Indonesia, tấm huy chương đồng U23 châu Á 2026 không chỉ là thành tích đơn thuần. CNNIndonesia nhấn mạnh chiến thắng trước Hàn Quốc đã củng cố vị thế của U23 Việt Nam, đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ rằng bóng đá Đông Nam Á hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng ở sân chơi châu lục.