Chiến thắng trước U23 Uzbekistan không chỉ đưa U23 Trung Quốc lần đầu tiên vào bán kết U23 châu Á, mà còn khiến truyền thông nước này đồng loạt “dậy sóng”, đặc biệt khi đối thủ tiếp theo của họ là U23 Việt Nam.
Ngay sau trận tứ kết căng thẳng kéo dài 120 phút, trang tin thể thao 163 đã đăng tải bài viết với tiêu đề đầy tự hào: “U23 Trung Quốc lập kỳ tích: 4 trận liên tiếp không thủng lưới, lần đầu giữ sạch lưới trước Uzbekistan”.
Theo 163, việc U23 Trung Quốc cầm hòa Uzbekistan suốt 120 phút rồi giành chiến thắng trên chấm luân lưu được xem là cột mốc chưa từng có trong lịch sử đội bóng tại đấu trường U23 châu Á. Lần đầu tiên, họ khép lại 4 trận đấu liên tiếp trong một kỳ giải mà không để lọt lưới bàn nào, thành tích được truyền thông Trung Quốc mô tả là “kỳ tích thực sự”.
Trang 163 nhấn mạnh thêm: “U23 Trung Quốc cũng trở thành đội bóng duy nhất của U23 châu Á 2026 tính đến thời điểm hiện tại chưa để lọt lưới bàn nào.” Đây là chi tiết được lặp lại nhiều lần trong các bài phân tích, cho thấy sự tự hào lớn của báo chí Trung Quốc trước màn trình diễn của hàng phòng ngự và đặc biệt là thủ môn Lý Hạo.
Ở trận tứ kết, U23 Trung Quốc bước vào cuộc đối đầu với Uzbekistan trong tâm thế bị đánh giá thấp hơn. Đội bóng Trung Á kiểm soát thế trận, liên tục tạo sức ép và tung ra tới 23 cú sút, trong đó có 8 pha dứt điểm trúng đích. Tuy nhiên, mọi nỗ lực tấn công của Uzbekistan đều bị hóa giải bởi phong độ xuất thần của thủ môn Lý Hạo. Theo thống kê được 163 dẫn lại, Lý Hạo đã thực hiện 8 pha cứu thua, trong đó có ít nhất 4 tình huống cản phá những cơ hội ghi bàn rõ ràng của đối thủ.
Trang báo này cũng chỉ ra rằng, chiến thuật phòng ngự chặt chẽ của HLV Antonio tiếp tục phát huy hiệu quả. U23 Trung Quốc chủ động lùi sâu, tổ chức đội hình thấp và chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng, tập trung bảo vệ khung thành. Lối chơi này từng giúp họ bất bại ở vòng bảng và lần đầu tiên vượt qua vòng đấu loại trực tiếp tại U23 châu Á.
Đáng chú ý, 163 nhắc lại quá khứ không mấy tích cực của U23 Trung Quốc trước Uzbekistan. Trong lịch sử các kỳ U23 châu Á, đội bóng này từng 3 lần chạm trán Uzbekistan và đều không thể giữ sạch lưới, để thủng lưới tổng cộng 5 bàn.Tuy nhiên, với lứa cầu thủ sinh năm 2003, kể từ năm 2024 đến nay, U23 Trung Quốc đã 3 lần đối đầu Uzbekistan ở các giải giao hữu và chính thức, tất cả đều kết thúc với việc không để đối thủ ghi bàn.
Sau chiến thắng lịch sử này, U23 Trung Quốc chính thức giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026, qua đó đánh dấu lần đầu tiên sau 22 năm, bóng đá nam Trung Quốc ở mọi cấp độ đội tuyển quốc gia trở lại top 4 châu Á.Truyền thông Trung Quốc xem đây là bước ngoặt lớn, chấm dứt chuỗi năm dài thất vọng kể từ sau Asian Cup 2004.
Trận bán kết đầu tiên tại VCK U23 châu Á 2026 đã được xác định là màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 trên SVĐ Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.

