Chấn thương phút chót khiến Vĩ Hào chính thức lỡ hẹn với VCK U23 châu Á 2026 đã đặt HLV Kim Sang-sik trước một bài toán không hề đơn giản.
Chiều 5/1, HLV Kim Sang-sik chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2026. Đáng tiếc, Bùi Vĩ Hào không thể góp mặt do chưa đảm bảo thể trạng tốt nhất. Dù đã rất nỗ lực tập luyện hồi phục và thậm chí tham gia trận giao hữu “tổng duyệt” với U23 Syria hôm 30/12/2025, tiền đạo này vẫn không đạt điều kiện thi đấu cho một giải đấu khắc nghiệt như VCK châu Á.
Trong bối cảnh đó, 3 cái tên được xem là sẵn sàng thay thế vai trò của Vĩ Hào gồm Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Công Phương. Đây đều là những cầu thủ trẻ nằm trong kế hoạch dài hạn của U23 Việt Nam và đã có những dấu ấn nhất định ở cấp độ CLB lẫn các đội tuyển trẻ.
Nguyễn Ngọc Mỹ là gương mặt quen thuộc với môi trường bóng đá đỉnh cao trong nước khi đang khoác áo Đông Á Thanh Hóa tại V.League. Cầu thủ này từng ghi dấu ấn với 1 bàn thắng tại giải đấu cao nhất Việt Nam. Lối chơi giàu tốc độ, tích cực di chuyển và không ngại va chạm giúp Ngọc Mỹ trở thành phương án phù hợp nếu U23 Việt Nam cần một mũi tấn công giàu năng lượng, sẵn sàng gây sức ép liên tục lên hàng phòng ngự đối phương.
Trong khi đó, Nguyễn Lê Phát lại mang đến hy vọng theo cách khác. Tiền đạo trẻ này vừa được giữ lại trong danh sách chính thức thay cho Bùi Vĩ Hào và ngay lập tức gây chú ý khi ghi bàn trong trận giao hữu với U23 Syria. Lê Phát sở hữu khả năng chọn vị trí tốt, dứt điểm gọn gàng và tâm lý thi đấu khá tự tin so với tuổi đời. Dù còn hạn chế về kinh nghiệm quốc tế, nhưng trong bối cảnh U23 Việt Nam cần phương án tạo đột biến, Lê Phát vẫn là cái tên đáng để chờ đợi.
Phương án còn lại là Nguyễn Công Phương, người được xem như “cầu thủ của những khoảnh khắc”. Tiền đạo này từng ghi bàn thắng quyết định giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Indonesia 1-0 ở chung kết U23 Đông Nam Á 2025. Bàn thắng ấy không chỉ mang về chức vô địch, mà còn cho thấy bản lĩnh và khả năng tỏa sáng đúng thời điểm, phẩm chất từng được Vĩ Hào thể hiện rất rõ trong màu áo U23 Việt Nam.
So với các lựa chọn khác như Văn Khang hay Viktor Lê, bộ ba Ngọc Mỹ, Lê Phát, Công Phương được ưu tiên cân nhắc bởi sự linh hoạt chiến thuật và khả năng thích nghi nhanh. Điều này phản ánh rõ nỗ lực vượt khó về lực lượng của U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026.
Ở một diễn biến khác, HLV Kim Sang-sik cũng phải điều chỉnh nhân sự khi triệu tập bổ sung thủ môn Phạm Đình Hải thay thế cho Nguyễn Tân gặp chấn thương. Với sự hỗ trợ từ LĐBĐVN, AFC và BTC nước chủ nhà, thủ môn này đã kịp hoàn tất thủ tục visa và sẽ sớm sang Ả Rập Xê Út hội quân.
18h30 ngày 6/1, U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào trận ra quân. Những thiệt thòi về nhân sự ngay trước giờ G đặt ra thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ chứng minh bản lĩnh, sẵn sàng khỏa lấp khoảng trống mà Bùi Vĩ Hào để lại.

