Quảng cáo

Bóng đá Tây Ban Nha: Mùa hè thành công, thâu tóm mọi danh hiệu

Thứ bảy, 10/08/2024 08:52 AM (GMT+7)

Đội tuyển U23 Tây Ban Nha đã có được tấm huy chương vàng Olympic bóng đá nam 2024 vô cùng xứng đáng.

Đánh bại chủ nhà U23 Pháp với tỷ số 5-3 chung cuộc, bóng đá Tây Ban Nha tiếp tục gặt hái thành công. Tính đến hiện tại, chúng ta có thể kể ra những danh hiệu mà xứ đấu bò đang nắm giữ:

  • Bóng đá Nam Olympic.
  • UEFA EURO.
  • UEFA Nations League.
  • UEFA Nations League Nữ.
  • World Cup Nữ.
  • UEFA Euro U19.
  • UEFA Euro U17 Nữ.
  • UEFA Champions League (Real Madrid).

Quan sát danh sách những danh hiệu này, ta có thể thấy được những giải đấu từ cấp độ cao nhất cho đến cấp độ trẻ, từ bóng đá nam cho đến bóng đá nữ, từ đội tuyển cho đến câu lạc bộ. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đang có một chiến lược đầu tư và phát triển đúng đắn khi tập trung vào bóng đá trẻ, nền tảng của thành công trong bóng đá hiện nay.

La Roja vô địch nội dung bóng đá Nam Olympic 2024 đầy thuyết phục. (Nguồn: Twitter)

Nhiều người đã từng phải khiếp sợ bóng đá Tây Ban Nha trong giai đoạn 2008 đến 2012, khi họ thống trị châu Âu với lối đá “tiki-taka” huyền thoại làm say đắm biết bao người. Nhưng, khi Pep Guardiola rời Barca để tới Đức, thứ bóng đá ấy cũng dần mất đi bản sắc. Pep chắc hẳn cũng đã nhận ra rằng sẽ mãi mãi không thể cứ ôm khư khư trái bóng được, thế giới rồi cũng sẽ bắt kịp Tây Ban Nha mà thôi. Ông đến Đức, nơi có thứ bóng đá pressing đã nhiều lần gây khó khăn cho chính mình để tầm sư học đạo tại Bayern Munich. Pep quyết định tiến hóa và học hỏi, nhưng Tây Ban Nha thì chưa…

Họ vẫn cố chấp với “tiki-taka”, vẫn cố chấp với bộ khung tài năng những ngày càng có tuổi của những Xavi-Iniesta-Busquets hay Alonso, Villa, Torres, Silva, Pique, Puyol…Thế giới đang xoay chuyển, nhưng La Roja thì không chịu làm điều đó. Ai cũng công nhận rằng đội bóng này giỏi, nhưng lứa thế hệ vàng đang dần phai mờ đi trong khi lớp kế cận ngay sau đó thì không thể so bì về mặt tài năng. Những thất bại cũng đến càng ngày càng nhiều hơn. Từ World Cup 2014, EURO 2016, World Cup 2018, EURO 2020 rồi World Cup 2022, bóng đá Tây Ban Nha nhận liên tiếp những thất bại đau đớn. Họ mất đi dần vị thế của một ông lớn. Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi ở khoảng thời gian gần đây.

Thất bại đau đớn trước Morocco khiến Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha buộc phải đưa ra thay đổi. (Nguồn: Twitter)

Với chức vô địch EURO 2024, Tây Ban Nha đã đánh dấu sự trở lại của mình trên bản đồ bóng đá thế giới. Luis de la Fuente, huấn luận viên trưởng của đội tuyển là người xuất thân từ việc đào tạo những lứa trẻ. Từ đội U19 với chiếc cúp U19 EURO năm 2015 cho đến đội U21 lên ngôi tại U21 EURO 2019, nền tảng bóng đá trẻ đã được de la Fuente thấm nhuần. Ông từ từ tạo nên những ảnh hưởng và thay đổi lên bóng đá xứ đấu bò, trọng dụng những tài năng trẻ từ khắp nơi chứ không chỉ riêng những cầu thủ đến từ Real hay Barca. Một lối chơi vẫn đặt nặng kiểm soát nhưng cũng không bỏ đi yếu tố trực diện và tốc độ biến Tây Ban Nha trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Để rồi, sau thất bại đáng tiếc trước U23 Brazil ở Olympic 2020, La Roja đã bứt phá với những danh hiệu quan trọng từ chính nền tảng bóng đá trẻ mà họ quyết tâm làm lại từ đầu. Từ UEFA Nations League, EURO và giờ là huy chương vàng Olympic, những cầu thủ trẻ như Fermin Lopez, Pau Curbasi hay Lamine Yamal, Nico Williams… sẽ còn đưa bóng đá xứ đấu bò thành công thêm nhiều năm nữa. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu trong mùa hè năm nay.

Author Thethao247.vn Nguyễn Anh Đức / Theo nongthonvaphattrien.vn - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp
huy chương Olympic 2024
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Mỹ 40 44 42 126
2 Trung Quốc 40 27 24 91
3 Nhật Bản 20 12 13 45
4 Úc 18 19 17 54
5      
35 Philippines 2 0 2 4
37 Indonesia 2 0 1 3
44 Thái Lan 1 3 2 6
80 Malaysia 0 0 2 2
? Việt Nam 0 0 0 0
Tin liên quan