Quảng cáo

VĐV phá kỷ lục thế giới tồn tại 26 năm nhờ Facebook

Thứ tư, 04/08/2021 15:51 PM (GMT+7)

Yulimar Rojas mới đây đã giành được tấm huy chương vàng danh giá ở Olympic 2021.

Ở nội dung nhảy 3 bước nữ của môn điền kinh, VĐV người Venezuela đã có màn trình diễn xuất sắc để giành tấm huy chương vàng đồng thời phá kỷ lục thế giới đã tồn tại 26 năm của nội dung này.

Và sau khi biết mình giành chiến thắng và xô đổ kỷ lục thế giới, Yulimar Rojas đã gửi lời cảm ơn đến người thầy Ivan Pedroso và cả Facebook. Mạng xã hội này đã kết nối cho cô làm quen với huyền thoại nhảy xa người Cuba, Ivan Pedroso và được ông huấn luyện trong 6 năm qua.

610a542b75cac
Ivan Pedroso là huyền thoại của điền kinh Cuba

Cụ thể thì cuối năm 2015, qua những lần truy cập Facebook với bạn bè và những nhân vật tên tuổi của giới điền kinh, thuật toán của mạng xã hội này đề nghị cô kết bạn với Ivan Pedroso, một cựu VĐV nhảy xa từng giành HCV Olympic Sydney 2000 và vô địch thế giới rất nhiều lần trong những năm 1990.

Sau đó, Rojas đã viết thư bày tỏ sự ngưỡng mộ với Pedroso. Và huyền thoại của thể thao Cuba phản hồi bằng những lời khen dành cho cô và mời cô đến Tây Ban Nha tham gia chương trình đào tạo của ông.

Chưa đầy một năm sau, Rojas đã giành được HCB tại Olympic Rio 2016 và giành hai chức vô địch thế giới các năm 2017 và 2019, vô địch hệ thống Diamond League ba năm liên tiếp 2019, 2020, 2021 và nhiều danh hiệu khác. Có thể nói rằng, nhờ Facebook kết nối đã giúp cô có được một sự nghiệp tuyệt vời như hiện tại.

VIDEO: Cú nhảy đã giúp Yulimar Rojas phá kỷ lục thế giới (Nguồn: HTV Sport)

Thi đấu xuất thần, ‘quái vật’ Na Uy tự phá kỷ lục thế giới của chính mình

'Người phụ nữ nhanh nhất hành tinh' phá kỷ lục tồn tại 33 năm ở Olympic

Author Thethao247.vn Văn Thắng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Tin liên quan