Quảng cáo

Tiến Minh được Liên đoàn Cầu lông thế giới ca ngợi

Thứ ba, 27/07/2021 14:16 PM (GMT+7)

VĐV cầu lông số 1 Việt Nam đang có kỳ Olympic thứ 4 trong sự nghiệp của mình.

Mới đây, trên trang chủ của mình, Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) đã có những lời khen dành cho “vận động viên không tuổi” của thể thao Việt Nam, Nguyễn Tiến Minh. Cụ thể, BWF đã viết như sau:

"Vẫn vô cùng dẻo dai ở tuổi 38.

Là vận động viên cầu lông lớn tuổi nhất ở Olympic Tokyo 2020 không phải vấn đề với Nguyễn Tiến Minh.

Anh ấy lần đầu xuất hiện ở Olympic Bắc Kinh 2008, khi đó Kento Momota (Nhật Bản) mới 13 tuổi. Một sự bền bỉ tuyệt vời.”

img0944-16273555934211094273342
BWF có bài viết khen ngợi Tiến Minh trên trang chủ. Ảnh chụp màn hình

Trong sự nghiệp của mình, Tiến Minh từng tạo nên kỳ tích khi có được vị trí thứ 5 thế giới vào ngày 2/12/2010. Cho đến thời điểm đó, chưa có VĐV nào của Việt Nam vươn đến thứ hạng quốc tế cao như vậy. Ngoài ra, anh cũng từng giành huy chương đồng Giải Cầu lông thế giới năm 2013 và huy chương đồng châu Á năm 2019.

Hiện tại, dù đã 38 tuổi nhưng Tiến Minh đang thi đấu ở Olympic Tokyo 2021. Đây là kỳ Thế vận hội thứ 4 liên tiếp của anh. Qua đó giúp anh trở thành tay vợt cầu lông đầu tiên làm được điều này.

Trong trận ra quân ở kỳ Olympic này, Tiến Minh đã để thua 0-2 trước VĐV đứng hạng 3 thế giới, Anders Antonsen. Nhưng khó có thể chê trách Tiến Minh bởi sự chênh lệch nhất định giữa anh và các tay vợt trẻ đang có phong độ rất ổn định. Và trong chiều nay (27/7), anh sẽ có trận đấu thứ 2 với tay vợt Ade Resky Dwicahyo của Azerbaijan.

Pha cầu giúp Tiến Minh đi vào lịch sử giải vô địch thế giới

Tiến Minh lập nên kỳ tích, mang về tấm huy chương lịch sử cho Việt Nam năm 2013

Thi đấu nỗ lực, Tiến Minh tạo nên lịch sử tại đấu trường Olympic

Author Thethao247.vn Văn Thắng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Tin liên quan