Quảng cáo

VĐV Việt Nam giành huy chương Paralympic Tokyo 2021

Thứ năm, 26/08/2021 10:30 AM (GMT+7)

Đô cử Lê Văn Công đã xuất sắc mang về tấm HCB cử tạ hạng cân 49 kg ở Paralympic Tokyo 2021.

Ở lần đẩy đầu tiên, Lê Văn Công đăng ký mức tạ 165kg. Sau đó, anh lần lượt đăng ký các mức 170kg và 173kg.

Đô cử của Việt Nam thành công ở cả 3 lần ra sàn thi đấu. Chung cuộc, dù có cùng thành tích 173kg nhưng Lê Văn Công chỉ giành được HCB do trọng lượng cơ thể 47,31kg, nặng hơn đối thủ người Jordan 100g. HCĐ thuộc về VĐV Parvin Mammadov với thành tích chỉ 156kg.

Đây là chiếc huy chương đầu tiên của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2021. Thành tích của Lê Văn Công càng đáng nể phục hơn khi anh phải xịt thuốc giảm đau để tham gia thi đấu.

Trước đó, trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho Paralympic Tokyo 2021, Lê Văn Công chỉ dám nâng mức tạ 130 kg vì sợ chấn thương vai trở nặng.

VĐV Việt Nam giành HCB Paralympic Tokyo 2021 71529
Kết quả phần thi cử tạ hạng cân 49 kg

Đoàn thể thao Việt Nam cũng vừa có 2 VĐV tham gia thi đấu ở môn bơi là Võ Thanh Tùng và Trịnh Thị Bích Như. Tuy nhiên, cả 2 kình ngư trên đều không giành quyền vào lượt bơi chung kết.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic Tokyo 2021 với 7 vận động viên tranh tài ở môn bơi, cử tạ và điền kinh. Paralympic Tokyo có sự tham gia của 4.517 VĐV đến từ 160 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là đại hội thể thao người khuyết tật có số lượng vận động viên tham gia đông nhất từ trước tới nay với 22 môn thể thao và 540 nội dung thi đấu.

Vỡ mộng Olympic, đối thủ ĐTVN quyết trở lại tại VL World Cup 2022

Author Thethao247.vn Thùy Linh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Tin liên quan