Quảng cáo

'Niềm hy vọng của Việt Nam' tan nát giấc mộng huy chương ở Olympic

Chủ nhật, 25/07/2021 16:50 PM (GMT+7)

VĐV Thạch Kim Tuấn được kỳ vọng sẽ cạnh tranh tấm HCĐ ở môn cử tạ tại Olympic Tokyo 2021.

VIDEO: Phần thi của Thạch Kim Tuấn (Nguồn: HTV)

Thạch Kim Tuấn chính là niềm hy vọng huy chương lớn nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2021. Tuy nhiên, đô cử này lại không đạt được thành tích như ý muốn.

Ở phần thi nội dung cử giật, Thạch Kim Tuấn chỉ thực hiện thành công ở lần đẩy thứ 2 ở mức tạ 126 kg. Đến nội dung cử đẩy, VĐV Việt Nam thất bại cả 3 lần ở mức tạ 150 kg và 153 kg.

Hành trình chinh phục huy chương đồng Olympic của Thạch Kim Tuấn chính thức khép lại. Chiếc HCV đã thuộc về Li Fabin (Trung Quốc) (tổng cử 313kg), HCB thuộc về Irawan Eko Yuli (Indonesia) với 302kg và VĐV Son Igor giành HCĐ.

'Niềm hy vọng của Việt Nam' tan nát giấc mộng huy chương ở Olympic-64846
Thạch Kim Tuấn thi đấu không tốt (Ảnh: Internet)

Trước khi bước vào phần thi, Thạch Kim Tuấn được kỳ vọng sẽ cạnh tranh tấm HCĐ cùng 3 đô cử khác là Shota Mishvelidze (thành tích tốt nhất 305kg), Alsaleem (303kg) và Yoichi Itokazu (300kg).

Trong lịch sử, thành tích tổng cử tốt nhất của Thạch Kim Tuấn là 304kg. Vì vậy giới chuyên môn cho rằng anh có khả năng cạnh tranh HCĐ. Tuy nhiên, những gì mà Kim Tuấn vừa thể hiện lại đi ngược lại với niềm kỳ vọng của khán giả.

VĐV dí gậy vào đầu 'cảnh cáo' đối thủ ở Olympic 2021

Author Thethao247.vn Thùy Linh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Tin liên quan