Quảng cáo

Đông Nam Á có tấm huy chương đầu tiên ở OLYMPIC 2021

Thứ bảy, 24/07/2021 13:55 PM (GMT+7)

Indonesia là đoàn Đông Nam Á đầu tiên giành được tấm huy chương tại OLYMPIC 2021 khi Windy Aisah về đích ở vị trí thứ 3 bộ môn cử tạ hạng 49kg dành cho nữ.

Chung kết nội dung cử tạ hạng 49kg dành cho nữ đã chính thức khép lại. Theo đó, vận động viên HOU Zhihui của Trung Quốc với phong độ ấn tượng đã giành được tấm huy chương vàng. Theo đó, HOU Zhihui đạt được thành tích 116 kg ở mức cử giật và tổng cử 210 kg. Đây cũng là kỷ lục mới của OLYMPIC.

Với việc giành được huy chương vàng, HOU Zhihui giúp Trung Quốc tiếp tục vững vàng ở ngôi vị số 1 trên bảng tổng sắp với 2 huy chương vàng. Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, Yang Qian đã xuất sắc vượt qua Anastasiia Galashina (ROC) ở nội dung 10m súng trường hơi nữ để giành huy chương vàng.

Đáng chú ý, ở nội dung cử tạ hạng 49kg, vận động viên người Indonesia - Windy Aisah đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 3 và giành huy chương đồng. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Indonesia và các đoàn thể thao Đông Nam Á ở đấu trường OLYMPIC 2021. Trước đó xạ thủ Hoàng Xuân Vinh của Việt Nam đã không thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam.

214065800_811556992840330_4767700151705420907_n
Vận động viên người Indonesia giành huy chương đồng nội dung cử tạ 49kg dành cho nữ.

Xếp trên Windy Aisah ở nội dung cử tạ hạng 49kg dành cho nữ là Chanu Saikhom Mirabai. Vận động viên này đã mang về tấm huy chương bạc đầu tiên cho đoàn Ấn Độ ở Thế vận hội 2021.

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2021 ngày 24/7: Trung Quốc giành 2 HCV

Author Thethao247.vn Phong Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Tin liên quan