Quảng cáo

Chân chạy châu Phi bỏ cuộc khi đang dẫn đầu do chiến thuật kỳ lạ của HLV

Chủ nhật, 01/08/2021 19:11 PM (GMT+7)

Ở nội dung chạy 10000m nam, vận động viên người Uganda - Stephen Kissa đã bất ngờ bỏ cuộc sau khi đang dẫn đầu sau 6000m đầu tiên.

VIDEO: Stephen Kissa bỏ cuộc sau khi dẫn đầu 6000m đầu tiên

Mới đây, ở nội dung 10.000m môn điền kinh, vận động viên người Uganda đã bất ngờ bỏ cuộc khi đang dẫn đầu trong khoảng 6.000m đầu tiên. Điều này khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ, tuy nhiên mọi thứ đã nằm trong tính toán của HLV điền kinh Uganda.

Theo đó, đội chạy của Uganda có ba vận động viên tham gia tranh tài gồm Kissa, Joshua Cheptegei và Kiplimo. Cheptegei được đánh giá cao nhất khi đang nắm giữ kỷ lục thế giới ở đường chạy 10.000m trong khi Kiplimo đang đứng thứ 7 ở nội dung này trên thế giới. Kissa không được đánh giá cao bằng những người đồng đội của mình chính vì thế mà chân chạy sinh năm 1995 được chọn là "người dẫn tốc".

Kissa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi dẫn đầu ở 6000m đầu tiên, tuy nhiên hai người đồng đội của vận động viên này lại không thể làm tốt được như vậy. Cheptegei dẫn đầu ở 800m cuối nhưng sau đó lại bị bỏ lại và chỉ về nhì còn Kiplimo về thứ 3. Huy chương vàng thuộc về Selemon Barega.

610686028125f
Kissa bỏ cuộc khi đang dẫn đầu ở đường chạy 10.000m (Ảnh: Getty)

Mặc dù không giành được huy chương và không thể hoàn thành được đường chạy của mình, tuy nhiên Kissa lại nhận được nhiều lời khen ngợi và được ví như người hùng của điền kinh Uganda sau khi chấp nhận hy sinh vì mục tiêu chung của đoàn tại OLYMPIC 2021.

Quách Thị Lan đứng trước thời cơ tạo nên lịch sử cho châu Á ở Olympic

Author Thethao247.vn Phong Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Tin liên quan