Quảng cáo

6 kỷ lục Olympic và thế giới ở môn bơi bị phá trong một buổi sáng

Thứ sáu, 30/07/2021 13:56 PM (GMT+7)

Chỉ trong một buổi sáng ngày thi đấu ngày 30/7, đã có tới 6 kỷ lục Olympic và thế giới bị phá ở môn bơi lội.

Trong buổi sáng ngày 30/7, khi chung kết các nội dung của môn bơi lội diễn ra đã có nhiều những kỷ lục Olympic và kỷ lục thế giới bị phá.

Đáng chú ý, nữ kình ngư người Nam Phi - Tatjana Schoenmaker đã xuất sắc vượt qua bộ đôi người Mỹ là King và Annie Lazor ở nội dung 200m bơi ếch nữ với thành tích là 2 phút 18 giây 95. Thành tích này không chỉ giúp cô giành huy chương vàng mà còn phá luôn kỷ lục Olympic và kỷ lục thế giới ở nội dung này.

Sau đó, Emma KcKeon của Australia cũng đã giành được huy chương vàng nội dung 100m bơi ếch nữ với thành tích 51 giây 96. Đây cũng là kỷ lục Olympic mới ở nội dung này.

6103a78b39383
Tatjana Schoenmaker phá kỷ lục Olympic và thế giới. (Ảnh: Getty)

VĐV của đoàn ROC - Evgeny Rylov cũng đã có một buổi sáng thi đấu xuất sắc. Sau khi về đích đầu tiên ở nội dung 100m ngửa nam, kình ngư này tiếp tục giành huy chương vàng ở nội dung 200m ngửa nam với thời gian 1 phút 53 giây 27. Đây là kỷ lục Olympic mới, phá vỡ kỷ lục cũ được kình ngư người Mỹ - Tyler Clary thiết lập tại OLYMPIC 2012.

Ở chung kết 100m tự do nữ, McKeon đã tiếp tục phá kỷ lục Olympic khi về đích với số giây là 51,96. Trong khi đó đối thủ của cô là Haughey đã lập kỷ lục châu Á mới cho tấm huy chương bạc với thời gian 52 giây 27.

Kình ngư người Trung Quốc đã giành huy chương vàng ở nội dung bơi 200m IM nam với thời gian 1 phút 55 giây và phá luôn kỷ lục châu Á.

J Schooling - VĐV Đông Nam Á đi vào lịch sử tạo cú sốc lớn ở Olympic 2021

Author Thethao247.vn Phong Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Tin liên quan