Quảng cáo

Hoàng Thị Duyên thi đấu không thành công tại Olympic 2021

Thứ ba, 27/07/2021 15:15 PM (GMT+7)

Đô cử của đoàn Việt Nam đã không thể chen chân vào nhóm tranh huy chương ở nội dung cử nữ hạng dưới 59kg.

Bước đến Thế vận hội 2021, Hoàng Thị Duyên được giới chuyên môn quốc tế được đánh giá là có khả năng tranh chấp huy chương khi thành tích cá nhân chỉ xếp sau  vận động viên Kuo Hsing-chun (247 kg) và Andoh Mikiko của chủ nhà Nhật Bản (225 kg). Tuy nhiên, chấn thương đầu gối đã khiến cô gái quê Lào Cai không có được màn trình diễn tốt.

Ở nội dung cử giật, đại diện của đoàn thể thao Việt Nam chỉ chinh phục thành công mức tạ 95kg trong lần thử sức thứ 2. Ở lần cuối cùng. Duyên không thể thành công khi nâng mức đăng ký lên 98kg, tạm xếp thứ 5 sau khi kết thúc lượt cử giật.

duyen-1
Hoàng Thị Duyên lỡ cơ hội giành huy chương. Ảnh: Getty

Bước đến cử đẩy, đô cử 25 tuổi thành công ngay ở lần đầu tiên với mức tạ 113kg. Tuy nhiên, ở cả 2 lần đẩy tiếp theo, cô gái đến từ Việt Nam đều không thể thành công ở mức tạ 119kg. Thành tích tổng cử của Duyên dừng lại ở con số 208kg, kém khá xa so với kỷ lục cá nhân mà cô từng lập được.

Kết thúc ngày thi đấu, Hoàng Thị Duyên xếp thứ 5. Trong khi đó, ứng cử viên số một Kuo Hsing-chun liên tiếp phá kỷ lục thế giới với thành tích cử giật (103kg), cử đẩy (133kg) đạt tổng cử 236kg. VĐV người Turkmenistan Polina Guryeva giành HCB, Andoh Mikiko của Nhật Bản giành HCĐ.

Hoàng Thị Duyên thi đấu không thành công tại Olympic 2021 65370
BXH chung cuộc cử tạ nữ hạng dưới 59kg tại Olympic 2021

Trong ngày thi đấu trước đó, lực sỹ Thạch Kim Tuấn cũng đã thi đấu không thành công ở hạng cân dưới 51kg dành cho nam. Đô cử 27 tuổi không được tính thành tích sau cả 3 lần cử đẩy thất bại.

Giây phút kình ngư Việt Nam giành 2 HCV, phá kỷ lục ở SEA Games 30

Author Thethao247.vn Hồng Công / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Tin liên quan